Chứng khoán 2014, nhiều cơ hội tăng trưởng

ANTĐ - Đây là nhận định được các chuyên gia phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đưa ra khi đánh giá về triển vọng ngành và cơ hội thị trường chứng khoán 2014. Các chuyên gia cho rằng, vĩ mô vững chắc sẽ là nền tảng cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán năm nay.

Kinh tế tăng trưởng sẽ thúc đẩy các giao dịch chứng khoán sôi động trở lại

Cơ hội lớn hơn

Nhìn lại năm 2013, các chuyên gia cho rằng, GDP năm 2013 tăng 5,42% so với năm 2012, vượt dự báo của nhiều tổ chức nước ngoài. Điểm đáng chú ý là GDP phục hồi và tăng dần qua từng quý. Bên cạnh đó, lạm phát lần đầu tiên trong 10 năm ổn định ở mức 6,04%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 21,6 tỷ USD, tăng 54,5% so với năm 2012, trong đó tập trung tới 77% vào ngành sản xuất, đây được xem là tín hiệu tốt bởi trước đó nguồn vốn này chảy nhiều vào lĩnh vực tài chính. Các yếu tố vĩ mô khác như lãi suất cũng ổn định và ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Thị trường chứng khoán năm 2013 tăng 21,97% - tốt nhất trong vòng 4 năm kể từ 2010 đến nay. Thanh khoản và diễn biến Vn-Index cũng rất tích cực.

Dự báo của BSC cho rằng, lạm phát năm 2014 sẽ ở mức 7-8% và tăng trưởng GDP ở mức 5,7-5,8%. Nối tiếp xu thế phục hồi, trong năm 2014, nền kinh tế sẽ có mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Tăng trưởng vẫn sẽ dựa nhiều vào khu vực vốn đầu tư nước ngoài nhưng khu vực nội địa sẽ được đẩy mạnh so với năm 2013 nhờ nợ xấu và tín dụng được cải thiện. 

“Trên cơ sở phân tích vĩ mô, thị trường chứng khoán cho thấy kinh tế vĩ mô đang đi vào giai đoạn phục hồi. Thị trường chứng khoán đang có cơ hội lớn hơn so với năm 2013. Thị trường đã vào giai đoạn cuối của chu kỳ phục hồi đầu tiên trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn”, BSC nhận định.  

Dù rủi ro vẫn còn nhưng các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán đang mạnh hơn. So với các kênh đầu tư truyền thống như tiền gửi, vàng, ngoại tệ và bất động sản thì chứng khoán đang rất hấp dẫn. BSC dự báo, năm 2014 thị trường có quá trình tăng điểm chậm nhưng chắc chắn, sự quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu và các ngành sẽ diễn ra mạnh mẽ. Với kịch bản lạc quan, Vn-Index có thể đạt mức 600 điểm và ở kịch bản trung tính là 550 điểm. 

“Đãi cát tìm vàng”

Ở phần khuyến nghị, BSC chỉ ra rằng, trong quý I - 2014 thị trường sẽ tăng nhờ kỳ vọng. Xu thế tăng sẽ kéo dài hết quý với ưu thế của các cổ phiếu Bluechip (vốn hóa trên 3.000 tỷ đồng) và các cổ phiếu có vốn hóa trên 1.000 tỷ đồng, đặc biệt là nhóm cố phiếu ưa thích của nhà đầu tư nước ngoài, nhóm ngành đang hưởng lợi từ chính sách như dầu khí, dệt may, bất động sản, tài chính và nhóm đang có kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt. 

Nửa sau quý II - 2014, thị trường sẽ là quá trình điều chỉnh, kiểm định. Kèm với đó là sự phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa trên 300 tỷ đồng và các ngành có tính chất “phòng thủ” cao như điện, dược, hàng tiêu dùng. Từ quý III, thị trường sẽ đi ngang và tăng trở lại nếu các yếu tố hỗ trợ xuất hiện mạnh mẽ. 

Cụ thể với các nhóm ngành có nhiều cơ hội trong năm 2014, ông Trần Thăng Long, Trưởng phòng Phân tích BSC chỉ ra rằng: “Năm 2014 bất động sản được kỳ vọng ấm dần do chu trình đóng băng đã diễn ra trong thời gian khá lâu so với những lần đóng băng trước. Nguồn cung đang bắt đầu chuyển hướng sang phân khúc có cầu cao như phân khúc trung bình và thấp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của bất động sản trong năm 2014 sẽ không quá cao. Các mã như BCI, KDH, SJS được xem là đáng chú ý với chiến lược dài hạn. Trong khi đó, nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư ngắn hạn với các mã có tính thanh khoản tốt như TDH, ITA, KBC”.

Cổ phiếu dầu khí cũng sẽ là nhóm triển vọng cho đầu tư dài hạn trong năm 2014, các nhà đầu tư có thể xem xét việc đầu tư dài hạn với các mã như GAS, PVD, PGS, PVS.  Ngành dệt may được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm nay khi kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, thúc đẩy tiêu dùng, bên cạnh đó là triển vọng từ đàm phán Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Vì vậy, cổ phiếu ngành dệt may sẽ hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư dài hạn với các mã như TCM, GMC, KMR và ngắn hạn với các mã như TNG. Các cổ phiếu ngành thép, xi măng, xây dựng được đánh giá sẽ hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.