Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận!

ANTĐ - Trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã khép lại với tỷ số 6-0, nghiêng về U19 Thái Lan. U19 Việt Nam chơi thiếu sắc nét, và bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Về cuối trận, U19 Việt Nam đã vỡ trận, không còn là chính mình...
Đội hình xuất phát hai đội:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn (thủ môn); Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Duy Khánh, Minh Dĩ, Lâm Thuận, Đức Chinh.

U19 Thái Lan: Chakhon Philakhlang (thủ môn); Arthit Kansangwet, Suksan Mungpao, Sansern Limwatthana, Ritthidet Phensawat, Srayut Sompim, Wisarut Imura, Saringkan Promsupa, Meechok Marhasaranukun, Worachit Kanitsribumphen, Anon Amornlertsak.
Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 1Sơ đồ chiến thuật dựa trên đội hình đăng ký của U19 Việt Nam (nguồn: bongda+)
Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 2Quốc ca Việt Nam vang lên trên khán đài sân vận động Quốc gia Lào
Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 3Không khí cuồng nhiệt từ các CĐV Việt Nam trên sân
Trận đấu bắt đầu!

Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 4U19 Thái Lan giành quyền giao bóng trước
U19 Thái Lan hưởng cú sút cự ly ngoài 20m khung thành U19 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ số 10 sút bóng vọt xà.
Sân vận động Quốc gia Lào đang bị bao phủ bởi khói phát ra từ những quả pháo sáng trên khán đài.
Đức Chinh vừa có pha lên bóng. Tuy nhiên đường chuyền của anh cho đồng đội bên phía cánh phải không thành công.
Tiếp tục một pha lên bóng của U19 Việt Nam. Chúng ta hưởng phạt góc. Lâm Thuận vừa có cú sút vào trong nhưng đã bị thủ môn U19 Việt Nam bắt gọn.
U19 Thái Lan đang gia tăng sức ép về khung thành thủ môn Thanh Tuấn.
Thủ môn Thanh Tuấn vừa phải lao lên phá bóng ngay trên chân của cầu thủ Thái Lan.
Đức Chinh vừa phạm lỗi với một cầu thủ Thải Lan trong một pha đưa bóng áp sát khung thành đối phương.
U19 Việt Nam đang tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự chơi rất chặt chẽ của Thái Lan.
Minh Dĩ vừa có đường chuyền vào trong khu 16m50 đối phương cho Đức Chinh. Tuy nhiên bóng đến đúng tay thủ môn Chakhon.
Hậu vệ Văn Hào vừa có pha lên bóng khá ngẫu hứng. Tiếc pha dứt điểm của anh là vô hại với khung thành U19 Thái Lan.
Đức Chinh ngã trong vòng cấm U19 Thái Lan, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ áo xanh.
Một pha chuyền bóng rất thông minh của đồng đội cho Ritthidet, tuy nhiên cầu thủ số 11 của Thái Lan đã không thể đón được bóng.
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình. Chưa đội nào tạo ra pha bóng thật sự nguy hiểm về khung thành đối phương.
Thêm một pha tạt bóng từ biên trái không thành công của Minh Dĩ.
Trọng tài vừa thổi phạt một cầu thủ U19 Việt Nam trong khu vực 16m50 của Thái Lan.
Với 5 bàn thắng, tiền đạo Đức Chinh của U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải. Anh là cầu thủ thi đấu chói sáng, với cú hat-trick vào lưới U19 Lào, đưa U19 Việt Nam vào chung kết.
Không có cầu thủ Việt Nam nào đón được pha phất bóng lên tuyến trên của Văn Hào.
Lâm Thuận bứt tốc bên cánh phải, tuy nhiên không đồng đội nào đón được cú tạt sau đó của cầu thủ áo 20.
Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 5U19 Việt Nam (áo đỏ) vẫn đang nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương (Ảnh: Zing)
U19 Thái Lan vừa có pha lên bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Thanh Tuấn, buộc hậu vệ U19 Việt Nam phải phá bóng hết biên ngang.
Tiền vệ Anon vừa có cú sút từ góc hẹp bên cánh trái, rất may thủ môn Thanh Tuấn đã hóa giải thành công.
Nguy hiểm. May mắn đã cứu thua cho U19 Việt Nam sau cú sút của Ritthidet đưa bóng đi sát mép lưới thủ thành Thanh Tuấn.
Phút thứ 30 của trận đấu. Tỷ số vẫn là 0-0. U19 Thái Lan đang chiếm ưu thế trong kiểm soát bóng.
Lâm Thuận và Trọng Hóa vừa có pha phối hợp không thành công trước vòng 16m50 thủ môn Chakhon. Ngay sau đó, Lâm Thuận có pha tạt bóng vô duyên, đi bóng tới chân hậu vệ Thái Lan.
Việt vị. Trọng tài vừa căng còi bắt vị vị một cầu thủ U19 Thái Lan.
U19 Việt Nam đang bế tắc trong việc chọc thủng hàng phòng ngự số đông, chơi rất chặt chẽ của U19 Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần phải rất đề phòng các pha phản công của cầu thủ áo xanh.
Duy Khánh vừa hỗ trợ phòng ngự tốt, phá bóng ngay trên chân Suksan.
Lâm Thuận rời sân. Vào sân là Tiến Linh.
Nguy hiểm. Sansern (số 10 Thái Lan) vừa có cú sút xa nguy hiểm, khiến thủ môn  Thanh Tuấn của U19 Việt Nam phải đẩy bóng cứu thua.
Trọng tài vừa thổi còi bắt việt vị Jakkit - cầu thủ mang áo 17 vừa vào sân.
U19 Thái Lan đang gia tăng các cú dứt điểm về khung thành Thanh Tuấn.
Trọng Hòa phạm lỗi với Sansern. Cầu thủ U19 Thái Lan đã có phản ứng dữ dội. Trọng tài đã phải can thiệp, ngăn chặn xô xát.
Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 6Thế trận giằng co giữa 2 đội
Thanh Tuấn vừa lao ra bắt bóng trên mũi giày của cầu thủ đối phương.
Pha dứt điểm của Ritthidet ở phút 27 đưa bóng đi sát mép lưới Thanh Tuấn - tình huống nguy hiểm nhất của trận đấu, tính tới thời điểm này
Vào rồi! Tỷ số đã được mở cho U19 Thái Lan!
Bàn thắng khá may mắn cho U19 Thái Lan, khi bóng đập chân 1 cầu thủ U19 Việt Nam, đổi hướng bay vào lưới.
Hiệp 1 có một phút bù giờ!
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. U19 Thái Lan đang tạm dẫn 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu!
Xem lại pha mở tỷ số của U19 Thái Lan
Số 8 của Thái Lan, Suksan bị đau nằm sân sau pha va chạm với thủ môn Thanh Tuấn
Jakkit vừa dứt điểm đưa bóng đi trúng góc lưới thủ môn Thanh Tuấn.
U19 Thái Lan vừa tạo ra tình huống bóng lộn độn trước khung thành Thanh Tuấn.
Tiến Linh vừa bị phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ U19 Thái Lan.
Minh Dĩ rời sân nhường chỗ cho Quang Hải.
Sút phạt cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên Quang Hải và Tấn Tài phối hợp không tốt, để mất cơ hội.
Nguy hiểm. Thủ môn Chakhon vừa phải đẩy bóng đi qua xà ngang, cứu thua cho U19 Thái Lan. Người dứt điểm là Đức Chinh.
U19 Thái Lan thay người. Như vậy, cả 2 đội đều đã dùng 2 quyền thay người.
Nguy hiểm! Thanh Tuấn vừa phải đấm bóng sau pha dứt điểm như trái phá của Rikthidet.
2-0 cho U19 Thái Lan!
Suksan là người nâng tỷ số sau pha dứt điểm chuẩn xác vào góc xa khung thành thủ môn Thanh Tuấn. 
U19 Việt Nam đang xa dần chiếc cúp vô địch giải.
U19 Việt Nam dùng quyền thay người cuối cùng. Hoàng Nam vào sân, thế chỗ Tiến Dụng.
Quang Hải vừa phạm lỗi với một cầu thủ U19 Thái Lan, khi cầu thủ này lao ra cản phá bóng.
Sansern vừa sút bóng dội xà ngang thủ thành Thanh Tuấn.
Phút 65 trận đấu. U19 Việt Nam vẫn đang bị dẫn 2-0.
Tiến Linh không thể dứt điểm trước sự áp sát kịp thời của hàng thủ U19 Thái Lan.
Bàn nâng tỷ số 2-0 của U19 Thái Lan
3-0 cho U19 Thái Lan. Rithidet là chủ nhân bàn thắng.
Phút 70 của trận đấu. U19 Thái Lan đang tiến gần tới chức vô địch với việc tạm dẫn U19 Việt Nam 3-0.
Thêm một pha sút xa từ U19 Việt Nam. Trọng Đại đưa bóng vọt xà.
Duy Khánh vừa ngã trong vòng cấm U19 Thái Lan, tuy nhiên, trọng tài không cho U19 Việt Nam có penalty.
U19 Việt Nam vẫn đang nỗ lực không mệt mỏi để tìm kiếm bàn thắng.
Sút phạt. Trọng Hóa sút bóng đi căng, thủ môn Chakhon bay người đẩy bóng hết biên ngang.
Ritthidet nâng tỷ số 3-0 cho U19 Thái Lan
Thủ môn Thanh Tuấn bỏ xa khung thành. Rất may Việt Anh đã trám chỗ để phá pha bóng câu bổng của cầu thủ U19 Thái Lan.
U19 Thái Lan phản công. Ritthidet dứt điểm căng, thủ môn Thanh Tuấn đẩy bóng chịu phạt góc.
Không vào. Bóng đã chạm xà ngang rồi sau đó là đập cột dọc thủ môn Chakhon. Rất tiếc không có bàn thắng cho U19 Việt Nam.
4-0 cho U19 Thái Lan. 
Từ pha để mất bóng của Trọng Đại, U19 Việt Nam tận dụng cơ hội. Worachit dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Tuấn. Đây là bàn thắng thứ 2 của Worachit trong trận này.
Không vào. Tiến Linh dứt điểm ở cự ly hẹp, đáng tiếc bóng đi trúng vị trí của thủ môn Chakhon.
Trận đấu đang trôi về những phút cuối.
Penalty. Trọng tài xác định Trọng Đại phạm lỗi với cầu thủ số 21 bên phía U19 Thái Lan, Chaideo.
Anon thực hiện thành công cú 11m, nâng tỷ số 5-0 cho U19 Thái Lan
U19 Thái Lan có bàn thắng thứ 4 nhờ công Worachit
6-0 cho U19 Thái Lan. Anon là người lập công.
Bù giờ 2 phút
U19 Thái Lan thắng chung cuộc 6-0, đoạt Cúp vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015. U19 Việt Nam đoạt HCB. Xếp thứ 3 là U19 Lào.

Hết giờ!
U19 Thái Lan nâng tỷ số 5-0 từ chấm 11m

19h ngày 4-9, U19 Việt Nam tái đấu kỳ phùng địch thủ - U19 Thái Lan trong trận chung kết giải Đông Nam Á, với quyết tâm chiến thắng để đoạt cúp Vàng. Trong hai lần gặp nhau gần nhất, các tuyển thủ áo đỏ đều là những người chiến thắng.

Tại giải U19 Đông Nam Á năm 2013, lứa U19 Việt Nam với những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... đã đánh bại U19 Thái Lan 3-2 ở vòng bảng. Một năm sau tại giải U22 Đông Nam Á, vẫn với những cầu thủ nòng cốt đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG, U19 Việt Nam đã đánh bại các cầu thủ cùng trang lứa của Thái Lan 1-0 ở bán kết.

Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 7

Các tuyển thủ U19 Việt Nam đang tràn đầy tự tinh đánh bại Thái Lan

Bước vào giải U19 Đông Nam Á năm nay, thế hệ đàn em với những Đức Chinh, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Quang Hải, Thanh Hậu, Trọng Đại... tiếp tục được kỳ vọng sẽ đánh bại người Thái, nhất là ở trận đấu cuối cùng của giải để giúp U19 Việt Nam giải cơn khát vô địch kéo dài 8 năm.

Trước trận đấu quan trọng này, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tự tin đội nhà sẽ đánh bại đối thủ để đoạt chiếc cúp Vàng danh giá. Ông nói: "Toàn đội luôn chơi đoàn kết, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đó là điều mà tôi thấy hài lòng nhất ở đội tuyển U19 Việt Nam. Tôi tin vào khả năng của các học trò, tin vào cơ hội vô địch của U19 Việt Nam. Chúng tôi sẽ chơi ăn miếng trả miếng với U19 Thái Lan trong trận chung kết và sẽ bước lên ngôi vô địch".

Chung kết U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Vỡ trận! ảnh 8

Rất đông CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân để tiếp lửa cho những "chàng trai áo đỏ"

Ít giờ trước trận chung kết diễn ra trên sân vận động Quốc gia Lào, từ Việt Nam, tiền đạo Lê Công Vinh cũng có những đánh giá đầy tính khích lệ, động viên các tuyển thủ đàn em: "Nhìn vào hành trình của U19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Lào, tôi thấy các em đang tiến bộ qua từng trận, thể lực sung mãn, thi đấu cực kỳ chặt chẽ và khi cần thì cũng phản công rất sắc sảo. Sau trận chung kết, dù chúng ta thắng hay thua, tôi nghĩ không quan trọng bằng việc các em đã thi đấu hết khả năng của mình, và chúng ta có thể tự hào về các em".

Trận đấu bắt đầu lúc 19h.