Chung kết trong mơ

ANTĐ - Bất chấp những diễn biến khó lường trong những ngày cuối cùng tại giải Mỹ mở rộng, người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ ở giải đơn nam, nơi hạt giống số 1, Novak Djokovic đối đầu với hạt giống số 2, Rafael Nadal. 

Nadal và Djokovic ai sẽ đăng quang?

Dù có những màn trình diễn khác nhau trên 2 con đường, Djokovic và “Vua đất nện” sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng ở Flushing Meadows, một trận đấu của những tay vợt xuất sắc nhất thế giới đương đại. Djokovic chưa có được màn trình diễn tốt nhất tại Mỹ mở rộng năm nay, nhưng tay vợt số 1 thế giới vẫn cho thấy anh là người giàu kinh nghiệm, tự tin và thi đấu dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. 

Trong trận bán kết đầu tiên, những quả đánh trái tay của Wawrinka mang đến rất nhiều khó khăn cho Djokovic, rất nhiều trong số đó là những điểm winner cho Wawrinka. Wawrinka chứng tỏ anh vượt qua Murray không phải nhờ may mắn. Dẫu vậy, phía bên kia chiến tuyến của Wawrinka là Nole, tay vợt trở thành số 1 thế giới kể từ năm 2011. Djokovic biết cách để điều chỉnh lối chơi và quan trọng hơn anh thường thi đấu rất tốt ở thời điểm quyết định để ghi tên vào trận chung kết lần thứ 10 trong 13 Grand Slam gần đây với màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Wawrinka 2-6, 7-6(4), 3-6, 6-3, 6-4 trong hơn 4 giờ đồng hồ. 

Ra quân sau đó, Vua đất nện Rafael Nadal cho thấy anh chính là gương mặt xứng đáng nhất giành tấm vé còn lại vào trận chung kết của Grand Slam cuối cùng của năm. “Ông vua” trên mặt sân đất nện dễ dàng vượt qua Richard Gasquet của Pháp với tỷ số 6-4 7-6(1); 6-2, đối thủ bị Nadal đánh bại trong cả 11 lần chạm trán trước đó. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm Nadal gặp Djokovic tại trận chung kết ở Flushing Meadows, nơi tay vợt số 2 thế giới đăng quang năm 2010 và giữ thành tích 21-15 trong tất cả các cuộc đối đầu với Nole. Nadal đã thua Djokovic toàn diện trong năm 2011 nhưng Vua đất nện biết cách làm thế nào để trở lại. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua Nole tại các trận chung kết Roland Garros năm 2012 và mới nhất là tại Montreal hồi tháng 8 để đoạt chức vô địch Roger Cup. 

Do vậy, cơ hội để Djokovic đăng quang lần thứ 2 ở Mỹ mở rộng sau chiến thắng đầu tiên vào năm 2011 không dễ dàng chút nào nếu Nadal duy trì được phong độ như trong thời gian vừa qua.