Chung kết Bài hát Việt 2011: Bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc

ANTĐ - Tối qua, 18-2, 16 ca khúc xuất sắc nhất trong chương trình Bài hát Việt đã được trình diễn trong đêm chung kết. Với sự trẻ trung, đa dạng về nội dung, phong cách, những ca khúc trong Bài hát Việt đã khiến đêm chung kết hôm qua như một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Sau nhiều ngày chờ đợi, tối 18/2 hôm qua, đêm chung kết Bài hát Việt năm 2011 đã được tổ chức tại TP.HCM. Đây là dịp để khán giả yêu thích chương trình có thể nghe lại các ca khúc đoạt giải cao trong tổng số 63 ca khúc của 7 liveshow năm 2011.

Năm nay, 16 ca khúc xuất hiện trong đêm chung kết rất đa dạng về chủ đề. Nội dung các ca khúc không chỉ còn gói gọn trong đề tài tình yêu mà thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều ca khúc nói về tình cảm của những người thân thiết máu mủ như mẹ, cha hay những ca khúc mang đề tài xã hội.

 Chung kết Bài hát Việt 2011: Bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc ảnh 1

 Đêm chung kết được mở màn với "Mẹ tôi và những thị xã vắng"
của Nguyễn Vĩnh Tiến với phần trình diễn của Nguyễn Đức Cường
(ảnh BHV)

Và một điều đặc biệt đó là sự xuất hiện của hàng loạt các sáng tác trẻ về cả tuổi đời và tuổi nghề như Anh Khang, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Thái Trinh… Với cách viết dung dị, sáng tạo, tràn trề năng lượng của tuổi trẻ, có thể nói những nhạc sĩ này đã thổi một làn gió mới cho nhạc Việt.

Góp mặt trong đêm Chung kết còn có sự hiện diện của một số tên tuổi quen thuộc khác đã gắn bó với Bài hát Việt từ lâu như Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Thiên Hương hay Dương Cầm.. tuy đã có tuổi nghề nhưng họ vẫn mang đến chương trình sự trẻ trung, mới mẻ.

 Uyên Linh và Trung Quân đã có sự kết hợp ăn ý trong "Nơi ấy có cha" của tác giả Phạm Thanh Hà

 Uyên Linh và Trung Quân đã có sự kết hợp ăn ý trong "Nơi ấy có cha"
của tác giả Phạm Thanh Hà

Trong đêm chung kết hôm qua, khán giả đã được thưởng thức rất nhiều thể loại khác nhau, từ những bản ballad nhẹ nhàng qua giọng ca của Uyên Linh và Trung Quân qua Nơi ấy có cha, sáng tác của Phạm Thanh Hà, Anh Khang với Như lời mẹ ru, những bài hát mang âm hưởng nhạc đồng quê qua giọng ca Nguyễn Đức Cường hay giọng ca nổi lên từ cộng đồng mạng Thái Trinh với ca khúc tự sáng tác Đứng yên, … hay phong cách sôi nổi qua phần trình bày của nhóm Re-cycle… tất cả đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc cho đêm chung kết Bài hát Việt.  

 Văn Mai Hương với một sáng tác của tác giả Hoàng Nhã - "Vẫn yêu"

 Văn Mai Hương với một sáng tác của tác giả Hoàng Nhã - "Vẫn yêu"

Cùng với việc dẫn đầu danh sách Bài hát yêu thích, xuất hiện trong đêm chung kết Bài hát Việt, giọng ca trẻ Văn Mai Hương đã có phần trình diễn rất tốt khi thể hiện ca khúc Vẫn yêu của tác giả Hoàng Nhã. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhã gửi ca khúc đến tham dự Bài hát Việt.

Những giọng ca quen thuộc đối với giới trẻ là Đinh Mạnh Ninh và nhóm Re-cycle Band đã kết thúc đêm diễn bằng hai ca khúc ca khúc tự sáng tác Những ô cửa sắc màu – Đình Mạnh Ninh và Những điều nhỏ nhoi - Re-cycle Band, mang phong cách rock.

 Thái Trinh với ca khúc "Đứng yên" trên sân khấu chung kết BHV

 Thái Trinh với ca khúc "Đứng yên"
trên sân khấu chung kết BHV

Với sự dồi dào của sức trẻ, sự đa dạng các sáng tác, Bài hát Việt năm nay đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Sau đêm chung kết, khác với những liveshow diễn ra trong năm, các giải thưởng không được công bố ngay trong đêm diễn. Thay vào đó, sáng ngày 19/2, Hội đồng thẩm định Bài hát Việt sẽ có buổi làm việc một lần nữa để lựa chọn ra các giải thưởng. Kết quả tại 9 hạng mục của năm nay sẽ chính thức được công bố vào tối nay, 19/2, trong lễ trao giải của chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào 21h.