Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhân Đại lễ Phật đản 2559

ANTĐ - Sáng 30-5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của CATP đã tới thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, nhân dịp Đại lễ Phật đản 2559 - Dương lịch 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm quà, lẵng hoa
nhân Đại lễ Phật đản 2559

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng các hòa thượng và chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp đón đoàn CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt lực lượng Công an Thủ đô tặng quà, lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản 2559.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cảm ơn cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và lực lượng CATP Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện tốt mọi Phật sự trong bình yên, an toàn.

 “Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2559, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội được đón đoàn công tác của CATP do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đến thăm, đây là niềm vinh dự to lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội” - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ và đánh giá CATP Hà Nội luôn làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong đó có cả những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã trao đổi về các hoạt động tổ chức Đại lễ Phật đản 2015 do ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng 1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ở các cấp cơ sở tổ chức trên địa bàn Hà Nội.

 Cụ thể là Hội chợ ẩm thực chay giới thiệu các sản phẩm văn hóa Phật giáo và chương trình văn nghệ nâng bước trẻ thơ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, diễn ra trong ngày 30-5; Lễ rước Xá lợi Phật cầu nguyện Quốc thái dân an theo lộ trình từ Chùa Quán Sứ qua các tuyến đường Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Nguyễn Du - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ, vào tối 31-5 và sáng 1-6 cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 - Dương lịch 2015, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ), phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, trong đó có các hoạt động của Phật giáo. Hiện tại, lực lượng CATP đang triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản 2559.

“Thủ đô Hà Nội được bình yên là nhờ công của lực lượng CATP nhiều lắm. Công an Hà Nội luôn đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố và các hoạt động Phật giáo. Chúng tôi rất yên tâm mỗi khi thực hiện các hoạt động Phật sự và cảm thấy rất ấm lòng vì được lực lượng Công an Thủ đô quan tâm, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi kỳ cuộc”. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đánh giá cao công tác giữ gìn ANTT của lực lượng Công an Hà Nội trên địa bàn Thủ đô và trân trọng những tình cảm của cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, cũng như của lực lượng CATP đã dành cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nói riêng, trong lĩnh vực bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động Phật giáo, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

 Nhân mùa Đản sinh, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cầu chúc cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, cùng toàn lực lượng CATP Hà Nội và gia đình mạnh khỏe, luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.