Chưa xác định vai trò đồng phạm của lái “xe ôm”

ANTĐ - Báo ANTĐ nhận được đơn của ông Đinh Kim Hưng, trú tại phố Kim Hoa, quận Đống Đa, Hà Nội phản ánh về việc bị 2 đối tượng dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt chiếc xe máy Airblade BKS: 29Y3- 023…, cùng đăng ký xe. Một trong 2 đối tượng đã bị ông Hưng giữ được ngay khi xảy ra sự việc, và đưa đến CAP Phương Liên, quận Đống Đa trình báo, nhưng sau đó, đối tượng nghi vấn lại được cho về.  

Về vấn đề trên, ngày 23-11, PV Báo ANTĐ đã trao đổi với Trung tá Nguyễn Đắc Minh - Trưởng CAP Phương Liên và được biết:

Do không có nhu cầu sử dụng nên ông Hưng rao bán xe Airblade BKS: 29Y3- 023… trên mạng Internet với giá hơn 33 triệu đồng. Khoảng 15h ngày 11-11, có 2 người đi xe máy Wave đến gặp ông Hưng và 1 trong 2 người giới thiệu “Chúng em ở Ba Vì muốn mua xe máy của anh”. Thanh niên này tiếp đó đặt vấn đề và được ông Hưng cho đi thử xe máy và phóng xe đi mất. Trước tình huống này, ông Hưng đã yêu cầu người thanh niên còn lại đến CAP Phương Liên.

Qua điều tra, CAP Phương Liên phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Đống Đa xác định người thanh niên bị ông Hưng giữ lại tên là Trần Văn Nam (SN 1988), quê quán xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội, tạm trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Anh Nam làm nghề “xe ôm” tại ngã tư Cổ Nhuế- Phạm Văn Đồng. Khoảng 14h ngày 11-11, trong khi đang đứng chờ khách thì có 1 thanh niên đi xe buýt tuyến 35 đến thuê anh Nam chở về một địa chỉ ở đường Đê La Thành. Đến nơi, khách bảo anh Nam chở tiếp  về phố Kim Hoa, rồi vào nhà ông Hưng. Tại đây, anh Nam ngồi uống nước cùng ông Hưng và không để ý ông Hưng và vị khách nói chuyện gì. 

Trung tá Nguyễn Đắc Minh cho biết, cơ quan công an đã gặp gỡ, thu thập lời khai các nhân chứng chứng kiến việc anh Nam đón khách tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng, qua đó chưa xác định được sự liên quan, đồng phạm giữa anh Nam và đối tượng lừa chiếm xe máy của ông Hưng. Bản thân anh Nam chưa có tiền án, tiền sự. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã lập hồ sơ tạm cho anh Nam về.