Chưa trộm được tiền đã phải lĩnh án

ANTĐ - Kết thúc phiên xét xử vào sáng qua (10-7), TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Wu Wen Tung (SN 1981, người Đài Loan, Trung Quốc) 30 tháng tù giam về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, quy định tại khoản 1, Điều 263-BLHS. 

Năm 2012, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Wu Wen Tung quen biết với đối tượng tên Hu Zi người Trung Quốc thông qua mạng Internet. Được Hu Zi hướng dẫn, đồng thời cung cấp thiết bị, Wu Wen Tung đã đi đến một số cây ATM trên địa bàn Hà Nội để cài đặt thiết bị hòng sao chụp lại thông tin cá nhân của những người đến rút tiền. Sau đó, Wu Wen Tung cùng với Hu Zi “chế tác” ra nhiều thẻ ATM giả để sau đó thực hiện hành vi rút trộm tiền từ các máy ATM. 

Thực tế là trong các ngày 23, 24 và 25-8-2012, hai đối tượng đã gắn thiết bị và sao chép được không ít thông tin cá nhân của nhiều người đến các cây ATM rút tiền. Tuy nhiên, chiều 29-8-2012, khi Wu Wen Tung đang lắp đặt thiết bị trộm cắp thông tin, dữ liệu tại một máy ATM trên đường Trường Chinh thì bị CAP Khương Trung, quận Thanh Xuân bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều thiết bị và cả một máy in thẻ ATM của Wu Wen Tung cùng đồng bọn, tại nơi hai đối tượng thuê trọ ở một khách sạn thuộc quận Cầu Giấy. Rất may hành vi của Wu Wen Tung cùng đồng bọn đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn nên chưa ai bị mất trộm tiền tại máy ATM. Vào thời điểm đồng bọn bị bắt giữ, Hu Zi đã nhanh chân “chuồn” khỏi Việt Nam.

Bị đưa ra tòa, Wu Wen Tung thành khẩn khai nhận lại hành vi vi phạm pháp luật của nước sở tại như nêu trên. Xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng người nước ngoài này 30 tháng tù giam.