Chưa tìm thấy 2 thi thể nạn nhân vụ sập mỏ đá ở Yên Bái

ANTĐ -Những nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng thực hiện.
 Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 22-5, các lực lượng cứu hộ của tỉnh Yên Bái vẫn chưa tìm được 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập đá tại mỏ đá Mông Sơn, huyện Yên Bình. Nguyên nhân do khối lượng đá lớn, độ dốc đứng nên bị xô, trượt rất khó xác định, dù đã đưa máy xúc và các phương tiện chuyên dụng thực hiện tìm kiếm.

Hiện trường sụ sập đá

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 20-5, tại khu vực mỏ núi Hương, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã xảy ra vụ sập mỏ đá vùi lấp hai nạn nhân Nguyễn Ngọc Lê và anh Đặng Văn Bộ đều trú tại tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, làm việc tại Xí nghiệp khai đá thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Ngay sau khi hai công nhân nói trên vừa thực hiện điểm hỏa nổ mìn khai thác đá đợi về nơi an toàn sẽ kích nổ. Tuy nhiên trên đường quay lại khu vực an toàn thì bất ngờ khối đá sập xuống đè vào.

Mặc dù Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nỗ lực tiến hành các biện pháp tìm kiếm 2 nạn nhân xấu số, nhưng do địa hình phức tạp và lượng khối đá sạt xuống quá lớn nên vẫn chưa thể tìm thấy hai nạn nhân nói trên.

Tin cùng chuyên mục