Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm tại cửa hàng “Gucci”, phố Lý Thái Tổ

ANTĐ - Ông Lưu Bách Chiến- Đội trưởng đội QLTT số 2, Chi cục QLTT Hà Nội, xác nhận thông tin này với PV ANTĐ, chiều 8-12.

 

Trưa 7-12, lực lượng QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng “Gucci” trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cho đến cuối giờ chiều 7-12, chủ cửa hàng này không có mặt để làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo đại diện đội QLTT số 2, những nhân viên của cửa hàng có thái độ hợp tác khá tích cực với lực lượng chức năng. Hàng hóa tại cửa hàng ngay sau đó được xếp tập trung để phục vụ công tác kiểm tra. Và cơ quan QLTT đã niêm phong toàn bộ sản phẩm.

Cửa hàng "Gucci" trên phố Lý Thái Tổ, Hà Nội

Trao đổi với PV ANTĐ về động thái niêm phong hàng hóa liệu có phải đã phát hiện dấu hiệu vi phạm, ông Lưu Bách Chiến phủ nhận: “Việc niêm phong là để cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu giấy tờ của hàng hóa. Chiều 8-12, chủ cửa hàng đã đến hợp tác làm việc; và chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm”.

Việc kiểm tra hành chính cửa hàng Gucci – Milano trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được cho là động thái “phản ứng cần thiết” trước diễn tiến mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra gian hàng của đơn vị này ở đường Đồng Khởi, để điều tra về một lô hàng có xuất xứ không rõ ràng.

Một diễn biến khác liên quan đến cửa hàng Gucci trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, là tháng 3- 2012, cửa hàng này đã bị phạt hành chính 75 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên thu ngân cửa hàng trên đang nhận thanh toán tiền ngoại tệ trái pháp luật của khách hàng số tiền 300 USD.