Chưa kịp… hành sự đã bị bắt

ANTĐ - Khoảng 21h ngày 25-8, kiểm tra hành chính quán cà phê của Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1982, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) ở tổ Quyết Thắng, khu La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, tổ công tác Đội CSHS-CAQ Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện chủ quán này đã đứng ra môi giới để nhân viên bán dâm cho khách đến uống cà phê tại quán.

Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, 2 khách đến uống cà phê là Nguyễn Văn B và Hoàng Trung T có hỏi mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả 200 nghìn đồng/lượt, Hồng cho 2 nhân viên của mình là Phan Thị H (SN 1992), trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và Đinh Thị T (SN 1992), trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến nhà nghỉ Hoàng Gia trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông để bán dâm cho khách. Do nhà nghỉ hết phòng nên 2 đôi trai gái nói trên đã quay về quán cà phê. Tại đây, khi lực lượng làm nhiệm vụ đến kiểm tra đã phát hiện hoạt động mại dâm tại quán này. 

Được biết, Nguyễn Thị Ánh Hồng thuê nhà, tuyển nhân viên mở quán bán cà phê nhưng thực chất làm nơi “giao dịch” để nhân viên hoạt động bán dâm. 

Hiện Cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý Hồng về hành vi môi giới mại dâm và các đối tượng liên quan theo pháp luật.