Chùa Hương mở cửa đón khách

ANTD.VN - Sau một thời gian dài đóng cửa đón khách tại chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 13-3, khu di tích thắng cảnh này đã mở cửa trở lại đón du khách thập phương, đây là tin vui của Phật tử cả nước cũng như hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chùa Hương.
Chùa Hương mở cửa đón khách
Sau khi được sự cho phép của Ban Quản lý, người dân đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa vào bán hàng, hạ thuyền đò, vệ sinh hàng quán sẵn sàng đón khách trở lại
Chùa Hương mở cửa đón khách
Những con thuyền dọc suối Yến nằm im lìm sau thời gian dài do tình hình dịch bệnh
Chùa Hương mở cửa đón khách
Kiểm tra, vệ sinh lại chiếc thuyền sau một thời gian không sử dụng
Chùa Hương mở cửa đón khách
Các hộ kinh doanh tất bận dọn dẹp, sắp xếp hàng quán chuẩn bị mở cửa trở lại
Chùa Hương mở cửa đón khách
Các tiểu thương dọn dọn dẹp quầy hàng, bày biện sản phẩm chuẩn bị đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Một số người dân đã đến sớm bê lễ ở bên ngoài
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, bắt đầu từ 5h sáng nay, Ban Quản lý danh thắng Hương Sơn mở cửa trở lại di tích Chùa Hương sau hơn 1 tháng tạm đóng để phòng dịch
Chùa Hương mở cửa đón khách
Các Phật tử hành lễ từ xa khi chùa chưa mở cửa trở lại
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách
Chùa Hương mở cửa đón khách