TP.HCM:

Chưa đầy 1 giờ, xảy ra 2 vụ cháy ở trung tâm TP.HCM

ANTĐ -Khi lực lượng chữa cháy vừa dập tắt đám cháy ở tòa nhà Cục Hải quan TP.HCM thì tiếp tục nhận được tin báo cháy ở căn nhà khác ở trung tâm thành phố.

Trưa 6/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát PCCC quận 1 vẫn đang phối hợp cùng công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận 1 vào sáng cùng ngày.


Trước đó, vào khoảng 10h30 bảo vệ tại tòa nhà của Cục Hải quan TP.HCM (số 2 đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1) phát hiện đám cháy xuất phát từ một căn phòng tại đây. Những người có mặt đã dùng bình chữa cháy tham gia dập lửa, và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Lực lượng PCCC triển khai công tác chữa cháy 

Phòng cảnh sát PCCC quận 1 đã huy động 7 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe thang cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Hơn 20 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Khi cán bộ chiến sĩ đang thu dọn thiết bị ra về thì nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 245H đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Chưa đầy 1 giờ, xảy ra 2 vụ cháy ở trung tâm TP.HCM ảnh 2

Vừa thực hiện xong nhiệm vụ thì lại nhận được tin báo cháy 

Ban chỉ huy phòng cảnh sát PCCC quận 1 đã huy động thêm 4 xe chữa cháy và 30 cán bộ đến hiện trường hỗ trợ cho đơn vị vừa thực hiện xong nhiệm vụ. Vì căn nhà nằm trong hẻm nên lực lượng chữa cháy mất nhiều thời gian mới tiếp cận được, sau gần 20 phút sau đám cháy được khống chế. 

Hai vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản, rất may không có ai bị thương vong. Hiện, nguyên nhân xảy cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy nhà khiến những người sống xung quanh bị một phen hú vía
Chưa đầy 1 giờ, xảy ra 2 vụ cháy ở trung tâm TP.HCM ảnh 4
Tuy nhiên lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy