Chưa có quy chuẩn chuồng trại nuôi thú dữ

Ngày 11-9, Trung tâm Kiểm lâm vùng III và Chi cục kiểm lâm Bình Dương đã vào cuộc, điều tra nguyên nhân vụ một con hổ ở Khu du lịch Lạc cảnh - Đại Nam - Văn Hiến nhảy sang chuồng bên cạnh cắn chết một nhân viên vườn thú và một nhân viên khác bị thương. Đoàn kiểm tra phát hiện bức tường giữa các chuồng nuôi hổ của Đại Nam quá thấp, không đảm bảo an toàn cho du khách.

Vụ hổ cắn chết người ở Bình Dương:

Chưa có quy chuẩn chuồng trại nuôi thú dữ

Ngày 11-9, Trung tâm Kiểm lâm vùng III và Chi cục kiểm lâm Bình Dương đã vào cuộc, điều tra nguyên nhân vụ một con hổ ở Khu du lịch Lạc cảnh - Đại Nam - Văn Hiến nhảy sang chuồng bên cạnh cắn chết một nhân viên vườn thú và một nhân viên khác bị thương. Đoàn kiểm tra phát hiện bức tường giữa các chuồng nuôi hổ của Đại Nam quá thấp, không đảm bảo an toàn cho du khách.

Con đường khách tham quan đi ngắm hổ được ngăn chặn bằng kính chịu lực (ảnh: vne)
Con đường khách tham quan đi ngắm hổ
được ngăn chặn bằng kính chịu lực (ảnh: vne)

Tường trình với đoàn kiểm tra về con hổ cắn chết một nhân viên vườn thú, ông Dương Thành Phi, Giám đốc Vườn thú Đại Nam thừa nhận đã quá lúng túng khi trả lời báo chí sau khi sự việc xảy ra nên chưa xác định cụ thể bức tường rào cao bao nhiêu mét mà chỉ nói đại là 5m; sau khi đo đạc lại tường rào con hổ nhảy qua cao đúng 2,5m.

Theo đoàn công tác, đến nay chưa có văn bản hay quy định nào về quy chuẩn chuồng trại nuôi thú dữ, đặc biệt là nuôi hổ nên việc hổ nhảy từ chuồng này qua chuồng khác gây chết người ở Khu du lịch Đại Nam là sự việc báo động cần chấn chỉnh ngay.

(Theo TTXVN)