Chưa có cơ sở để giảm giá xăng

(ANTĐ) - Đây là khẳng định vừa được ông Nguyễn Đức Chi - Chánh Văn phòng Bộ Tài chính đưa ra tối qua (25-10).

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay có một số thông tin cho rằng giá xăng dầu trên thị trường thế giới giảm vì vậy cần xem xét điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, theo tính toán tại thời điểm hiện nay, do giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu đều đang cao hơn giá bán hiện hành (trừ mặt hàng diezen) nên chưa thể giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã, đang theo dõi chặt chẽ biến động của giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới để xử lý các biện pháp bình ổn giá phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh xăng dầu hiện nay và phù hợp với quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.