Chưa có căn cứ chứng minh trụ trì chùa Bồ Đề vi phạm

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Trụ trì chùa Bồ Đề có liên quan đến vụ mua bán trẻ em hay không?”, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc CATP Hà Nội Ngọc khẳng định, chưa có căn cứ chứng minh sư trụ trị Thích Đàm Lan vi phạm pháp luật.

Tại nội dung thông tin, trả lời câu hỏi của phóng viên các báo tại buổi họp báo thường kỳ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 19-8, liên quan đến việc chùa Bồ Đề có những tồn tại thì cần phải được xử lý như thế nào; ông Đỗ Mạnh Hải cho rằng, hầu hết các trường hợp đến chùa Bồ Đề đều là cơ nhỡ, không nơi nương tựa, chính vì thế nhà chùa hoàn toàn bị động. Chùa nhận nuôi, chăm sóc người già và trẻ em chỉ là mục đích từ thiện.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc CATP trao đổi, thông tin với các phóng viên 

Ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, chùa Bồ Đề là cơ sở tôn giáo, và việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội xuất phát từ những số phận lầm lỡ tìm đến nơi cửa Phật. Ông Phan Đăng Long nhìn nhận vụ việc xảy ra ở chùa Bồ Đề mang tính cá biệt chứ không có đường dây mua bán trẻ em.

Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên cũng đã trao đổi, thông tin với đại diện các cơ quan báo chí về chủ trương, quyết tâm của CAQ Long Biên, trong thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về điều tra, xác minh những sự việc xảy ra ở chùa Bồ Đề thời gian qua.

Tiếp đó, thông tin với báo chí việc điều tra vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội, phòng nghiệp vụ CATP đã phối hợp với CAQ Long Biên nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ. Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật, đúng người đúng tội”.

Về dư luận cho rằng trụ trì Thích Đàm Lan có liên quan đến vụ án hay không? Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra chưa có kết luận điều tra nên chưa có căn cứ chứng minh sư trụ trị Thích Đàm Lan vi phạm pháp luật.

Chia sẻ về 11 trường hợp cháu bé “nghi mất tích khỏi chùa Bồ Đề” mà nhóm thiện nguyện trước đó đã thông tin, đề nghị CATP điều tra, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nói: "CATP đã chỉ đạo CAQ Long Biên phân công cán bộ đi điều tra, xác minh. Chúng ta cũng biết, trong số các cháu từng được đưa chùa nuôi dưỡng, có cháu đã được gia đình đón về nuôi, hoặc được nhận làm con nuôi, một số gia đình đã đổi tên, đổi họ. Các cháu đã được chăm sóc, khôn lớn và trưởng thành. Chúng ta nên hết sức ủng hộ, bởi bản thân gia đình và các cháu không muốn nêu danh tính, để yên ổn cuộc sống mới".