Chưa có bằng chứng bệnh “rắn điên” lây lan sang người

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về một căn bệnh lạ mới xuất hiện ở loài rắn khiến chúng xử sự như đang say, thậm chí tự buộc thắt nút thân mình.

Các chuyên gia xác định căn bệnh này có thể gọi tên là chứng “rắn điên”, một trạng thái rối loạn khiến cơ thể loài này bị co thắt, trào ngược thức ăn và mất kiểm soát trong một thời gian dài.

“Căn bệnh này có một số triệu chứng rất kỳ quái. Con rắn khi mắc bệnh sẽ tự buộc mình lại và không thể tháo ra được nữa”, ông Michael Buchmeier, giảng viên đại học California cho biết. 

Căn bệnh kỳ lạ khiến loài rắn cư xử như đang say

Có thể đây là một dạng virus mới đang tấn công các loài trăn và rắn. Loại virus này chưa từng bị phát hiện ở bò sát không chân, chúng thường chỉ phản ứng trên loài gặm nhấm và động vật có vú, kể cả con người.

Nhóm nghiên cứu hiện đang tìm hiểu xem làm thế nào loại virus này có thể lây lan ở loài rắn. Hiện nay cũng chưa có bằng chứng chứng minh rằng căn bệnh này có thể lây sang người.