TP.HCM:

Chưa “chập” với nhau đã bị bắt

ANTĐ - Thời gian gần đây, Đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội xác định Ngô Triệu Tú (SN 1979) trú ở tổ 30 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai; từng có tiền án về các tội cướp, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy thường đi xe máy tới các đoạn đường vắng ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì và các xã lân cận để bán ma túy rong cho các đối tượng nghiện. 

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Tú thường thay đổi tên và chỉ giao dịch qua ĐTDĐ, điều khách tới điểm hẹn để giao thuốc, nhận tiền. Trước khi tới điểm hẹn, đối tượng còn “cảnh giác” quan sát động tĩnh, nếu nghi ngờ thì yêu cầu khách chuyển tới địa điểm khác để giao hàng. 

Giám sát chặt chẽ di biến động của đối tượng, khoảng 9h ngày 27-8, tổ công tác chốt tại khu vực Đại Kim phát hiện Tú ra khỏi nhà, đi xe máy xuôi về khu vực xã Thanh Liệt, đã bí mật bám theo. Đến 10h cùng ngày, đối tượng Tú điều khiển xe máy tới khu vực đường 25 mét ở xã Thanh Liệt.

Chờ cho Tú điều khiển xe máy vào “tầm ngắm”, các trinh sát bất ngờ xuất hiện, yêu cầu kiểm tra, phát hiện trong người đối tượng có 75 gói heroin trọng lượng 3,710 gam. Ngay sau đó, một tổ công tác khác cũng đã kiểm tra 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Sỹ Mạnh (SN 1980) và Nguyễn Quốc Trung (SN 1970) cùng trú ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Mạnh và Trung đều khai nhận trước đó đã liên lạc với Tú qua điện thoại để mua ma túy, nhưng chưa kịp “chập” với Tú ở điểm hẹn để mua thuốc thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.