Chủ yếu do phóng nhanh, vượt ẩu

ANTĐ - Theo thống kê đầy đủ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Đan Phương, Hà Nội xẩy ra 23 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 26 người chết. Số vụ TNGT xảy ra nhiều ở tuyến đê và đường liên xã. 

Một đoạn trên tuyến đường đê qua xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Phần lớn các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đan Phượng đều do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định. Và do nguyên vật liệu xây dựng để tràn lan trên tuyến đường che khuất tầm nhìn của người than gia giao thông.
Nhiều vụ TNGT nghiêm trọng đó đã xảy ra tại một số tuyến đường  đê, đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện. Một trong những nguyên nhân của tình trạng đó là do sự thiếu ý thức, nhận thức kém về Luật Giao thông đường bộ của nhiều thanh, thiếu niên trên địa bàn.
Bên cạnh đó là thiếu sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng huyện với chính quyền một số xã về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, cũng như xử lý các vi phạm về TTATGT.