Chủ tịch VFF nhắn nhủ U19 Việt Nam: Thắng, thua gì cũng phải cho đẹp

ANTĐ - Tại buổi gặp mặt U19 Việt Nam trước ngày lên đường sang Myanmar tham dự VCK U19 châu Á 2014, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã yêu cầu thầy trò HLV Guillume phải thi đấu cống hiến hết mình, dù thắng hay thua cũng phải thể hiện được một hình ảnh đẹp.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng yêu cầu U19 Việt Nam phải chơi đẹp tại VCK châu Á

Ông Lê Hùng Dũng nói: “U19 Việt Nam đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ trong chuyến hành quân tới Myanmar để thực hiện mục tiêu lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất tại VCK U19 châu Á 2014. Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi gây áp lực thành tích đối với đội tuyển. Trong bóng đá, thắng bại là chuyện thường tình và ở sân chơi trẻ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Điều mà cá nhân tôi mong mỏi nhất là U19 Việt Nam phải giữ được ngọn lửa đam mê như thời gian qua. Dù thắng hay thua cũng phải thể hiện được cái hay, cái đẹp, phải gìn giữ được tình yêu trong lòng người hâm mộ”.

Ông Dũng cũng cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho U19 Việt Nam trong thời gian thi đấu tại VCK U19 châu Á sắp tới, VFF cũng đã trực tiếp liên lạc với lãnh đạo LĐBĐ Myanmar đề nghị hỗ trợ về công tác hậu cần, đảm bảo thầy trò HLV Guillume có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu.

Trước mắt, phía Myanmar đã đồng ý can thiệp với khách sạn để bố trí cho các chuyên gia của Nutifood tổ chức bếp ăn riêng cho U19 Việt Nam. Các vấn đề liên quan đến sân bãi tập luyện, an ninh an toàn và di chuyển của đội cũng được phía bạn cam kết thu xếp chu đáo.

HLV Guillume và các học trò đối diện với thử thách rất lớn tại VCK U19 châu Á

Liên quan đến sự chuẩn bị của U19 Việt Nam cho giải đấu này, HLV trưởng Guillume cho biết, hiện tại toàn đội đã sẵn sàng bước vào cuộc đua được dự báo sẽ có rất nhiều thử thách của đấu trường châu lục.

Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: “Chúng tôi đã đứng trước cơ hội để thực hiện giấc mơ góp mặt tại VCK U20 thế giới. Đó cũng chính là giấc mơ của hàng triệu khán giả hâm mộ Việt Nam. Vì vậy, chẳng có lý do gì chúng tôi lại không cùng nắm tay nhau, thể hiện sức mạnh của mình để hiện thực hóa giấc mơ ấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các học trò”.

Mặc dù vậy, ông Guillume cũng thừa nhận rằng, việc lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất tại VCK U19 châu Á sắp tới là mục tiêu không dễ thực hiện, bởi các đối thủ cùng bảng với U19 Việt Nam đều có đẳng cấp hàng đầu châu lục. Hơn nữa, tính chất của một giải đấu chính thức hoàn toàn khác biệt so với các giải giao hữu mà U19 Việt Nam đã trải qua. Vì vậy, ông Guiillume cho rằng, nếu không nỗ lực với hơn 100% khả năng của mình, U19 Việt Nam khó có thể có được kết quả như mong muốn.

Cũng theo nhà cầm quân người Pháp, trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc chính là trận đấu mang tính “chìa khóa” trong cuộc canh tranh giành vé đi tiếp tại bảng C của U19 Việt Nam. Ông Guillume hy vọng các học trò của mình sẽ gạt bỏ được mọi áp lực để có thể thể hiện được phong độ cao nhất trong cuộc đọ sức quan trọng này.

Được biết, tại Myanmar, U19 Việt Nam được bố trí ở tại khách sạn 4 sao Royal Nay Pyi Taw. Đây cũng là nơi đóng quân của 2 đội cùng bảng với U19 Việt Nam là U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc.

Hiện tại, lực lượng U19 Việt Nam tương đối “ổn” khi hai trụ cột là Tuấn Anh và Hồng Duy đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương và có thể sẵn sàng ra sân trong những trận đấu tới. Đặc biệt, điểm yếu về thể lực cũng như những hạn chế về tư duy chiến thuật của các cầu thủ đã có những sự cải thiện đáng kể sau thời gian hơn 20 ngày rèn quân tại Hàm Rồng.

Theo kế hoạch, trưa 5/10, toàn đội sẽ đáp chuyến bay đến Myanmar tham dự VCK U19 châu Á 2014.

Lịch thi đấu vòng bảng của U19 Việt Nam:
Ngày 09/10: Việt Nam - Hàn Quốc 
Ngày 11/10: Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 13/10: Việt Nam - Trung Quốc