Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ “mất ăn mất ngủ” lo tìm người… thay thế mình

ANTĐ - Bên lề cuộc họp Ban chấp hành VFF, đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ, mấy tháng nay bận rộn lo chuẩn bị Đại hội khóa VII mà ông bị sút mất 2 kg. 

Nhiều phóng viên có mặt tại cuộc họp báo chiều 15-5 tại trụ sở VFF bất ngờ khi thấy Chủ tịch VFF trông gầy và đen hơn nhiều so với trước. Hỏi thăm thì được ông Hỷ chia sẻ vui: “Thời gian này tập trung lo chuẩn bị cho Đại hội, với khối lượng công việc nhiều nên sút mất 2kg”.

Quả thật thời gian qua, với những diễn biến phức tạp xung quanh vấn đề nhân sự cho Đại hội VFF, ông Hỷ với tư cách Trưởng tiểu ban nhân sự đối mặt cả núi công việc và cả những khó khăn. Chỉ riêng việc đợi Bộ VH-TT&DL gửi văn bản giới thiệu người ứng cử, cũng đã mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới việc chốt danh sách các vị trí chủ chốt trình Bộ Nội vụ.

Ông Hỷ thừa nhận, bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, vậy nên nhiệm vụ Đại hội lần này sẽ rất nặng nề khi phải tìm ra những người đủ tâm và tầm lãnh đạo VFF, đưa bóng đá nước nhà phát triển trong nhiệm kỳ tới. Chưa kể, khóa VII sẽ là khóa bản lề trong chương trình chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030.

Theo chia sẻ của ông Hỷ, trong suốt 5 tháng qua, ông đã cùng các tiểu ban làm việc rốt ráo. Ngoài việc tìm ra các ứng viên có năng lực còn phải chuẩn bị cho Đại hội công khai, minh bạch, đảm bảo tính trung thực, bởi đó là kỳ vọng không chỉ của bóng đá mà còn của nhân dân cả nước.

Ông Hỷ tiết lộ bị sút 2kg sau thời gian lo chuẩn bị nhân sự Đại hội VFF. (Ảnh Thuần Thư)

Trong khi đó, Phó Chủ tịch tài chính của VFF Lê Hùng Dũng – một trong 2 ứng viên Chủ tịch VFF, trong cuộc trao đổi với báo chỉ chiều 15-5 cũng có nhiều chia sẻ với ông Nguyễn Trọng Hỷ.

“Tôi làm việc với anh Hỷ (Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ-PV) suốt bao năm nay nên tôi rất hiểu và chia sẻ. Ví dụ như lúc ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, báo chí, dư luận chỉ thi nhau khen HLV Calisto giỏi, khen cầu thủ đá hay, còn lúc đội tuyển thất bại thì lại nhớ ngay đến ông Hỷ, ông Dũng... rồi lôi ra mà chỉ trích. Tôi nói thật, lãnh nhiệm vụ các vị trí chủ chốt tại VFF không sướng đâu. Nó như cái vận vậy, bỏ thì không được mà theo thì rất khổ. Nhọc nhằn, cực khổ về vật chất lẫn tinh thần”, ông Lê Hùng Dũng tâm sự.

Cũng theo tiết lộ của ông Dũng, tháng 9-2012, ông Hỷ từng ngỏ ý xin rút và mời tôi làm thay chức Chủ tịch VFF. Nhưng lúc đó ông Dũng chưa có ý định nhận nên từ chối.

“Tôi cùng anh Hỷ khi đó cũng đã bàn bạc làm sao tìm ra một người hội tụ các yếu tố để kéo bóng đá Việt Nam đi lên. Cả 2 đều nhất chí và cùng bay vào Đà Nẵng mời anh Nguyễn Bá Thanh (Nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng, trưởng Ban Nội chính Trung ương-PV) làm Chủ tịch VFF, song lúc đó anh Thanh công việc bận rộn, nên kế hoạch của chúng tôi đã không thể thực hiện được”, Phó chủ tịch phụ trách tài chính kể.

Tâm sự kế hoạch sau khi nghỉ hưu, ông Hỷ nói vui “rằng ông mới được giao nhiệm vụ quan trọng là… trông cháu”. Trước đó, từng có thông tin ông Hỷ sau khi rời ghế chủ tịch VFF sẽ về làm giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia, hay thông tin nhiều CLB muốn mời ông về làm CEO… nhưng ông Hỷ chưa xác nhận.

Trong lịch sử VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ là người nắm quyền Chủ tịch lâu nhất, với thời gian tại nhiệm xuyên qua 2 nhiệm kỳ V và VI. Dấu ấn đậm nét nhất trong thời gian tại vị của ông Hỷ là góp phần giúp ĐT Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008. Tuy nhiên, ông  Hỷ thường bị dư luận chê nhiều hơn khen, nhất là sau mỗi thất bại của ĐT Việt Nam. 

63 đại biểu được quyền bầu tại Đại hội

Đương kim chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Đại hội sẽ mời 116 đại biểu dự đại hội, 63 đại biểu có quyền bỏ phiếu. Tối đa mỗi tổ chức thành viên được cử tối đa 2 đại biêu dự, nhưng chỉ duy nhất 1 đại biểu được quyền bỏ phiếu. Phương pháp bầu vẫn truyền thống, bầu BCH rồi tiếp tục bầu Chủ tịch, sau đó bầu Phó chủ tịch. Nếu ứng viên Chủ tịch bị trượt có thể ứng cử tiếp 3 vị trí Phó chủ tịch còn lại. Cho đến thời điểm này, các thủ tục văn bản trình Bộ VH-TT&DL và Bộ Nội vụ đã xong.

Ngoài 2 người tranh cử chủ tịch VFF khóa VII là Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải. Các ứng viên Phó chủ tịch tài chính khóa tới có các ông Lê Văn Thành, Đoàn Nguyên Đức; vị trí Phó chủ tịch truyền thông gồm Nguyễn Lân Trung, Xuân Gụ, Phó chủ tịch chuyên môn có ông Phan Anh Tú, ông Phạm Văn Tuấn”.