Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khởi động Cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến

ANTĐ - Sáng 16-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã bấm nút khởi động cổng điện tử phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đầu cấp của Hà Nội. Đây được coi là giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu đi lại cho hơn 600.000 phụ huynh có con độ tuổi mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học này.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương Cổng điện tử và phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến sáng 16-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao sự vào cuộc rất quyết liệt của ngành giáo dục, Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp với tập đoàn viễn thông Viettel trong việc xây dựng phần mềm và tập huấn cho hơn 700 cán bộ giáo viên để đưa vào triển khai chính thức trên toàn thành phố. Sau 3 lần thử nghiệm với kết quả kiểm tra tốt, UBND TP Hà Nội đã quyết định đưa Cổng điện tử và phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến chính thức hoạt động từ hôm nay.

Cổng điện tử và phần mềm hỗ trợ tuyển sinh của Hà Nội chính thức hoạt động 

 (Ảnh Phú Khánh)

Với việc khai trương chương trình này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung biểu dương các sở ban ngành, doanh nghiệp viễn thông đã tham gia phối hợp và trên 1.700 trường tham gia tích cực trong thời gian vừa qua để đưa ra được phần mềm ứng dụng. Với quyết tâm cao cùng sự hỗ trợ chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo 30 quận huyện, các trường trên địa bàn cùng đồng hành với TP để đưa chương trình vào hoạt động chính thức.

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao việc cải cách thủ tục hành chính trong việc tuyển sinh của ngành giáo dục (Ảnh Phú Khánh)

Chương trình này sẽ giảm thiếu tối đa việc đi lại cho hơn 600.000 phụ huynh trong thời điểm tuyển sinh năm học mới. Chủ tịch UBND TP mong muốn Sở GD-ĐT và doanh nghiệp phối hợp xây dựng phần mềm tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện nghiêm túc ở cơ sở. Khi thực hiện số lượng đông, trong quá trình thao tác có thể có xác suất lỗi kỹ thuật, cần có cán bộ kịp thời hướng dẫn trực tiếp cho các trường và người dân hạn chế tối đa sai sót.

Được biết, ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, phụ huynh không cần mang hồ sơ đến trường. Sau khi hết thời hạn đăng ký, nhà trường sẽ tập hợp số lượng, nếu thiếu chỉ tiêu sẽ công khai trên mạng và tại trường để phụ huynh nắm được. Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý Sở GD-ĐT nắm bắt và giải quyết toàn bộ khúc mắc của các trường cũng như giải quyết hợp lý các trường hợp liên quan đến trái tuyến.

Phụ huynh học sinh sẽ được hỗ trợ tối đa để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến

(Ảnh Phú Khánh)

Đến thời điểm này, cơ sở vật chất, máy móc và thông tin tuyển sinh của các quận, huyện, các nhà trường đã sẵn sàng để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh cách đăng ký theo phương thức mới. Bà Chu Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) cho biết, Ban Giám hiệu đã được tập huấn kỹ về công tác tuyển sinh trực tuyến. “Tất nhiên thực hiện việc gì mới đều khó, đều phải cố gắng để làm. Về cơ sở vật chất, máy móc, nhà trường được lãnh đạo quận quan tâm nên không lo. Về nhân lực, nhà trường cũng không thiếu, đã bố trí, phân công cán bộ tuyển sinh cụ thể. Điều lo ngại nhất hiện nay là với đặc trưng của người dân quanh khu vực trường đều xuất phát từ làm nông nghiệp nên khó tiếp cận công nghệ. Do đó, nhà trường vẫn thực hiện 2 hình thức, tuyển sinh qua mạng và trực tiếp tại trường” – bà Hương cho hay.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân khẳng định, tuyển sinh trực tuyến là điểm mới, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính. Quận trang bị đề án công nghệ thông tin, đầu tư trang bị hơn 2.000 máy tính cho các trường, đường mạng được nâng cấp, đáp ứng cho tuyển sinh trực tuyến. Ngoài ra, quận cử đội ngũ cán bộ có chuyên môn về công nghệ hỗ trợ các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức mới. Các nhà trường sau khi thực hiện, gặp vướng mắc nào sẽ kiến nghị Sở GD-ĐT để có điều chỉnh phù hợp.