Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Hà Nội phải là thành phố 4 mùa hoa nở

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Hà Nội phải trở thành thành phố 4 mùa hoa nở với mỗi tuyến phố trồng một loại cây, hoa riêng. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 19-1, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Nỗ lực về đích sớm

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trong 5 năm 2016-2020 của UBND TP Hà Nội. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã huy động nhân lực, vật lực để đẩy mạnh công tác trồng mới cây xanh, chương trình trồng 1 triệu cây xanh đã hoàn thành sớm trước 2 năm so với kế hoạch – là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2018.

Năm 2018, Công ty cũng tiếp tục đầu tư cơ giới hóa với nhiều thiết  bị hiện đại, tập trung cắt sửa cây xanh trên 310 tuyến phố do TP quản lý và 45 tuyến phố, ngõ, ngách cho các quận quản lý với số lượng trên 40.000 cây; tiếp tục khảo sát hệ thống cây bóng mát để phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xây dựng cơ sở dữ liệu quả lý cây bóng mát 3D trên toàn thành phố.

Trong bối cảnh 2019 là năm phát động phong trào trồng thêm 600.000 cây xanh trong giai đoạn 2 năm 2019-2020, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, công ty sẽ bắt tay ngay vào việc ngay từ những ngày đầu năm mới.

Phát biểu tại hội nghị, GS Nguyễn Lân Hùng đánh giá cao việc công ty áp dụng mạnh mẽ cơ giới hóa với các thiết bị hiện đại và khẳng định đây là hướng đi đúng. Việc Hà Nội phát động trồng thêm 600.000 cây xanh chắc chắn sẽ được nhân dân ủng hộ. “Làm sao để mỗi người dân phải có trách nhiệm với cây xanh, chậu hoa xung quanh mình, không để xảy ra việc vặt lá bẻ cành, rất đau xót”, GS Nguyễn Lân Hùng nêu vấn đề.

Chủ tịch UBND TP  Nguyễn Đức Chung trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc và bằng khen của Thành phố cho các tập thể

Cây xanh ở mỗi mặt đứng tòa nhà

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch mà thành phố giao; tổ chức chăm sóc tốt vườn ươm, tạo ra nhiều giống cây, tìm nguồn cây từ nước ngoài... bước đầu phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo, công nhân, người lao động công ty rất đoàn kết; thực hiện tốt kỷ luật lao động, không để xảy ra tai nạn lao động dù khối lượng công việc lớn, trồng vào ban đêm.

Chủ tịch UBND TP nêu xu thế hiện nay ở các đô thị lớn trên thế giới là không chỉ phát triển cây xanh trên đường phố mà cả trong công viên, trong mỗi nhà, nóc nhà, mặt đứng tòa nhà...

Tiến tới, cây xanh phải trở thành cây cảnh, trở thành nét đẹp, thay đổi kiến trúc đô thị. “Trồng thế nào để Hà Nội trở thành thành phố 4 mùa hoa nở. Phát động để mọi người dân tham gia quá trình này”, Chủ tịch UBND TP nói.

Lưu ý vấn đề cây xanh hiện là lĩnh vực mà các nhà khoa học, người dân rất quan tâm, để khắc phục những tồn tại, Chủ tịch UBND TP đề nghị công ty chọn giống cây tốt, chọn vị trí trồng bảo đảm các yếu tố: Đều, kích thước, khoảng cách; đưa ra quy trình theo 7 bước.

Cùng đó, cần quan tâm hơn nữa đến kỹ thuật trồng cây. Thứ 4 là nên trồng mỗi tuyến phố một loại cây khác nhau để tạo ra sự khác biệt. Cuối cùng là vấn đề chăm sóc, luôn tiếp thu công nghệ mới về chăm sóc, cắt tỉa.

"Một cây trồng không chỉ cho vài năm năm mà cho cả trăm năm vì vậy công ty cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo cán bộ, đưa công nhân đi học tập tại nước ngoài để tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức mới trong chăm sóc, cắt tỉa cây xanh", Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.