Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, chúc Tết hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

ANTD.VN - Sáng 11-2, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm và chúc Tết Ban Chủ nhiệm, toàn thể hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm hỏi các hội viên CLB Thăng Long

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, với hơn 1.000 thành viên là cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn, Câu lạc bộ duy trì thường xuyên 5 buổi sinh hoạt/tuần với nhiều chuyên đề bổ ích, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, giúp các thành viên nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần lan tỏa thông tin trong cộng đồng.

Các thành viên Câu lạc bộ chia sẻ sự vui mừng trước những thành tựu của thành phố Hà Nội, đặc biệt là kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, từ thành thị đến nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc...

Gửi lời chúc năm mới những điều tốt đẹp nhất và sức khỏe tới các hội viên CLB Thăng Long, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, dịp Tết vừa qua, TP đã tặng hơn 1,4 triệu suất quà tới người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo...

Cùng với đó, tình hình tội phạm trên địa bành giảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; các lễ hội đến nay được tổ chức an toàn, lành mạnh; các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội được đảm bảo tuyệt đối an toàn; người dân phấn khởi vui Tết, đón Xuân.

Trong thời gian tới, theo Chủ tịch UBND TP, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh... Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội đang xây dựng đề án thí điểm chính quyền đô thị theo hướng bỏ UBND cấp phường để bỏ bớt cấp trung gian...

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng khắc phục những tồn tại, thách thức như vấn đề trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính... Năm 2019 là năm thứ 20 Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, vì vậy, Hà Nội đã và đang nỗ lực để tiếp tục phát triển toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả nhiệm kỳ, phấn đấu vượt chỉ tiêu, đảm bảo tốt đời sống nhân dân...

Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ mong muốn các hội viên CLB Thăng Long tiếp tục đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tình cảm, động viên, cổ vũ thành phố triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.