Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phải lắng nghe nhân dân

ANTĐ -  Sáng 16-6, HĐND quận Hoàn Kiếm khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND quận nhiệm kỳ  2016 – 2021. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cán bộ, công chức phải “đến tận nơi, nhìn tận mắt” để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như xử lý kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khoá XIX

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND quận Hoàn Kiếm khoá XVIII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân để quyết định  những chủ trương, biện pháp quan trọng, góp phần vào việc xây dựng và phát triển của quận. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng bền vững; tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch đạt trên 18%/ năm; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 3.500 tỷ đồng/năm; các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, nhân dân được quan tâm...

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 5 năm tới, với nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra với HĐND quận Hoàn Kiếm khoá XIX là rất nặng nề với trọng tâm là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 Đảng bộ quận, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Cử tri đang kỳ vọng vào các đại biểu trúng cử lần này sẽ quyết định các vấn đề mang tính định hướng, chiến lược của địa phương; giám sát việc tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật, cũng nhiều vấn đề quan trọng khác của một quận trung tâm TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cán bộ, công chức quận Hoàn Kiếm phải bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân

Chủ tịch UBND TP đề nghị, ngay sau kỳ họp, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm cần nhanh chóng ổn định về tổ chức, khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng mô hình chính quyền điện tử. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND TP thông tin, TP đã lắp đặt xong hệ thống hạ tầng mạng tại tất cả 584 xã, phường, thị trấn để chuẩn bị triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 phục vụ nhân dân. “Một trong những kết quả cụ thể của việc xây dựng chính quyền điện tử là trong sáng nay, UBND TP đã khai trương trang web tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Tính đến 11h trưa đã có 100.000 lượt người dân đăng ký tuyển sinh thành công cho con em. Với hệ thống này, khoảng 650.000 phụ huynh sẽ không phải đi lại, xếp hàng mà chỉ cần đăng ký tuyển sinh qua mạng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, thực hiện tốt hơn nữa Năm Trật tự và văn minh đô thị 2016; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ văn minh; tập trung thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Chủ tịch UBND TP cũng biểu dương quận Hoàn Kiếm thời gian qua đã làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, bỏ mái che, mái vẩy ở một số tuyến phố trọng điểm cũng như hạ ngầm cáp điện, viễn thông...

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý HĐND, UBND quận cần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tin tưởng mỗi đại biểu sẽ là những cán bộ công chức trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Không chỉ cử tri quận Hoàn Kiếm mà chúng tôi cũng kỳ vọng, các đồng chí phải thực sự gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, luôn đi sâu, đi sát cơ sở, nhìn tận mắt, đến tận nơi để tiếp nhận những vấn đề thực tiễn, đang phát sinh, để xem xét, quyết định, tham mưu, đề xuất những chính sách, những việc làm phù hợp với sự phát triển lâu dài, bền vững. Có như vậy mới đáp ứng niềm tin mà cử tri và nhân dân đã gửi gắm”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phải lắng nghe nhân dân ảnh 3

Nghiên cứu thay đổi quy định cấm bán hàng sau 24h tại quận   Hoàn Kiếm

Để quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát triển du lịch, là điểm đến yêu thích của du khách, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND TP đã đề xuất với Thường trực Thành ủy để xem xét thay đổi nội dung của quy định bán hàng không quá 24h nhằm thúc đẩy thương mại du lịch. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ du khách...

Bên cạnh đó, TP đang nghiên cứu triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm vào tối thứ 6, tối thứ 7 và tối Chủ nhật. “Vừa qua trong hội nghị xúc tiến đầu tư của TP, Hà Nội nhận được nhiều đóng góp của Đại sứ các nước về việc nên tạo ra không gian đi bộ xung quanh hồ Gươm”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Chủ tịch UBND TP cũng thông tin thêm, TP sẽ triển khai một số quầy bán hàng di động, với các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội ở một số tuyến phố trên quận Hoàn Kiếm như Lê Thạch, Lê Lai, Đinh Lễ… để tạo ra không gian thuận tiện cho người dân cũng như khách du lịch. 

Tin cùng chuyên mục