Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra đột xuất, yêu cầu xử lý tình trạng trông giữ xe trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến loạt bài phản ánh tình trạng trông giữ xe trái phép, sai phép, thu quá giá, “chặt chém” du khách trong thời gian vừa qua của Báo An ninh Thủ đô, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - ông Phạm Tuấn Long đã trực tiếp kiểm tra một loạt các tuyến phố được bố trí để trông giữ phương tiện quanh chợ Trung thu truyền thống và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Tất cả các điểm vi phạm đều được xử lý nghiêm.

Phát hiện nhiều vi phạm

Để có cái nhìn khách quan, thực tế về những vi phạm liên quan đến việc trông giữ phương tiện quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và chợ Trung thu truyền thống, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã dẫn đầu tổ công tác kiểm tra đột xuất, không báo trước cho các đơn vị địa bàn cơ sở.

Theo ông Phạm Tuấn Long, “qua báo cáo từ các đơn vị chức năng của quận Hoàn Kiếm, chúng tôi xác định có sự lơ là, buông lỏng quản lý của chính quyền các phường. Do vậy, việc kiểm tra đột xuất là để đánh giá một cách toàn diện hơn nữa cả yếu tố khách quan và chủ quan, từ đó có biện pháp, giải pháp cụ thể cho từng địa bàn, không để vi phạm để nhân dân bức xúc.

Tại khu vực chợ Trung thu truyền thống, không chỉ phát hiện bãi trông xe trái phép, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm còn yêu cầu giải quyết tình trạng ùn tắc tại nút giao Hàng Cót - Phùng Hưng, khi các phương tiện ô tô, xe buýt đi lại hai chiều dẫn đến xung đột giao thông

Tại khu vực chợ Trung thu truyền thống, không chỉ phát hiện bãi trông xe trái phép, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm còn yêu cầu giải quyết tình trạng ùn tắc tại nút giao Hàng Cót - Phùng Hưng, khi các phương tiện ô tô, xe buýt đi lại hai chiều dẫn đến xung đột giao thông

Tại khu vực chợ Trung thu truyền thống, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện dọc phố Phùng Hưng, Hàng Lược, Hàng Cót, Hàng Mã… ghi nhận một số điểm trước đó phóng viên An ninh Thủ đô phản ánh việc người dân tự ý treo biển trông giữ xe trước cửa nhà, thì nay chỉ còn rất ít tái phạm.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự CAQ Hoàn Kiếm đã lập biên bản, xử lý các bãi trông xe tự phát, trái phép và sai phép

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự CAQ Hoàn Kiếm đã lập biên bản, xử lý các bãi trông xe tự phát, trái phép và sai phép

Trung tá Vũ Thị Thanh Thảo, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các tổ công tác thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm, do vậy phần nào đã có tính giáo dục, răn đe nên việc tái phạm không nhiều.

Tuy nhiên, lại xuất hiện bãi trông xe tự phát căng dây ngay dưới lòng đường ở phố Hàng Lược, phường Hàng Mã. Theo giấy phép, đây là điểm UBND quận Hoàn Kiếm đã cấp phép cho doanh nghiệp khai thác trên vỉa hè để trông giữ phương tiện cho người dân. Song, thực tế doanh nghiệp không thể làm nổi, do người dân chửi bới, đẩy đuổi, cho rằng tranh giành miếng cơm của họ.

Trong khi đó, bãi xe ngang nghiên trông giữ dưới lòng đường. Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Phạm Tuấn Long khẳng định đây là điểm trông giữ xe trái phép và yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các lực lượng đo đạc diện tích trông giữ trái phép, lập biên bản xử phạt.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, khẳng định các điểm trông giữ sai phạm và chỉ đạo xử lý quyết liệt

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, khẳng định các điểm trông giữ sai phạm và chỉ đạo xử lý quyết liệt

Tiếp tục kiểm tra khu vực dọc đường Trần Nhật Duật, thuộc phường Hàng Buồm, ghi nhận tại đây tình trạng trông giữ phương tiện đã vào nề nếp, UBND quận trên cơ sở giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Hàng Buồm rà soát, cấp phép để đưa vào quản lý một số điểm trông giữ.

Tuy nhiên, vẫn còn điểm trông giữ phương tiện trái phép tại khu vực trước cửa ngân hàng Techcombank. Đây là điểm được UBND quận cấp phép cho Công ty cổ phần Đồng Xuân trông giữ phương tiện là ô tô vào ban ngày, nhưng lợi dụng điều này, một số đối tượng đã nhận trông xe cả vào buổi tối.

Trung tá Vũ Thị Thanh Thảo báo cáo lãnh đạo UBND quận, đơn vị đã hai lần lập biên bản xử lý, nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng lại tiếp tục tái diễn vi phạm.

Nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh

Trả lời phỏng vấn của phóng viên An ninh Thủ đô, ông Phạm Tuấn Long khẳng định, do nhu cầu của người dân và du khách đến với quận Hoàn Kiếm rất đông và đặc biệt trong những ngày gần đây, với điều kiện thời tiết tạnh ráo thì người dân ở nhiều địa phương khác nhau đã đổ về quận Hoàn Kiếm, chính vì vậy nhu cầu trông giữ phương tiện cũng tăng đột biến, kéo theo các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

“Chúng tôi đã phát hiện được các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép. Đối với đặc điểm tình hình dẫn đến tình trạng quá tải như hiện nay, UBND quận đã làm việc với các sở, ngành thành phố để bàn biện pháp khắc phục những tồn tại.

Trước mắt, UBND quận chỉ đạo, yêu cầu các phường tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm vi phạm, đặc biệt là những điểm vi phạm không phép. Cùng với đó yêu cầu rà soát, có phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn” - ông Phạm Tuấn Long nói thêm.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ ra bãi trông giữ ô tô trái phép trên đường Trần Nhật Duật

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ ra bãi trông giữ ô tô trái phép trên đường Trần Nhật Duật

Ngay sau khi cùng tổ công tác kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, 22h đêm, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức họp đột xuất, kiểm điểm, rút kinh nghiệm với lãnh đạo UBND các phường và Công an quận Hoàn Kiếm.

UBND quận Hoàn Kiếm đã có cuộc họp đột xuất ngay trong đêm để nghe các đơn vị báo cáo tình hình

UBND quận Hoàn Kiếm đã có cuộc họp đột xuất ngay trong đêm để nghe các đơn vị báo cáo tình hình

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh vai trò của chính quyền phường với công tác quản lý địa bàn, trong đó có việc trông giữ phương tiện” “Để xảy ra tình trạng vi phạm, đặc biệt đối với việc trông giữ xe thu quá giá so với quy định gây bức xúc là trách nhiệm của người đứng đầu khi chưa sát sao, còn lơ là, buông lỏng quản lý. Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí cần tổng hợp, rà soát lại địa bàn, đề xuất UBND quận có biện pháp giải quyết phù hợp”.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý của lãnh đạo các phường trên địa bàn quận, đồng thời yêu cầu chính quyền 18 phường rà soát, đề xuất để có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý của lãnh đạo các phường trên địa bàn quận, đồng thời yêu cầu chính quyền 18 phường rà soát, đề xuất để có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế

Nêu tình trạng ách tắc tại một số nút giao thông trọng điểm như Phùng Hưng - Hàng Cót, khi mà chỉ cần hai chiếc xe buýt đi ngược chiều nhau là cũng có thể dẫn tới tình trạng tắc đường, ông Phạm Tuấn Long yêu cầu Phòng Quản lý đô thị rà soát, báo cáo Sở GTVT tính toán phương án phân luồng, không cho các phương tiện đi vào các khung giờ cao điểm.

Báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho thấy, liên tiếp trong thời gian gần đây, đơn vị đã xử phạt trên 40 điểm trông giữ phương tiện trái phép, sai phép quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và chợ Trung thu truyền thống.

Có thể nói, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm đã sát sao vào cuộc, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại những phản ánh mà báo chí đã nêu trong thời gian vừa qua để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó cũng có những chỉ đạo cụ thể, phân công phân nhiệm cho từng lực lượng để hạn chế tối đa những sai phạm trong lúc chờ UBND Thành phố có văn bản trả lời các đề xuất về cơ sở hạ tầng, đảm bảo giải quyết nhu cầu trông giữ phương tiện của người dân khi đến quận Hoàn Kiếm.

Trước mắt, các đơn vị chức năng của quận tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không vì nhu cầu của người dân tăng lên trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được mà buông lỏng quản lý, dẫn tới những bức xúc của nhân dân cũng như du khách trong và ngoài nước.