Chủ tịch, Tổng Thư ký VFV cùng xin rút

ANTĐ - Đại hội Nhiệm kỳ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khóa VI 2014-2019 tổ chức ngày 15-4 tới chắc chắn có thay đổi ở vị trí Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Cụ thể, tại cuộc họp Thường vụ Ban chấp hành VFV vừa qua, cả Chủ tịch Lê Minh Hồng (hiện là Phó TGĐ Tập đoàn dầu khí Việt Nam) và Tổng Thư ký Trần Đức Phấn (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao) đều đồng loạt xin rút do bận nhiều công việc ở chức vụ khác.

 Tiết lộ trong buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Ngọ vào chiều qua 17-1, ông Trần Đức Phấn cho hay danh sách nhân sự chủ chốt khóa VI đã có nhưng chưa thể công bố. Bản thân ông Phấn cũng sẽ tiến cử người thay thế mình nắm quyền Tổng Thư ký. Riêng vị trí tân Chủ tịch thay ông Lê Minh Hồng sẽ là Phó Chủ tịch HĐQT một ngân hàng tại Việt Nam. Bên cạnh việc tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ, nhiệm vụ trọng tâm của VFV trong năm 2014 là tập trung mọi nguồn lực để ĐTQG nữ đạt mục tiêu tốp 5 ASIAD 2014 tổ chức tại Hàn Quốc.