Chủ tịch Real bóc mẽ "âm mưu" của M.U

ANTĐ - Theo tiết lộ của Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, trung vệ Sergio Ramos không phải là cầu thủ duy nhất mà M.U muốn lôi kéo khỏi sân Santiago Bernabeu trong mùa hè năm nay. 

Nói sau khi lên tiếng chỉ trích M.U về thương vụ David de Gea, Perez cho biết, phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỷ đỏ, Ed Woodward từng liên hệ lấy chữ ký của bộ ba Karim Benzema, Gareth Bale và Raphael Varane.

Mùa hè năm nay, M.U đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu hàng đầu họ quan tâm trước lúc thực hiện bản hợp đồng tuyển mộ tài năng trẻ người Pháp, Anthony Martial với giá 36 triệu bảng.

Trong lúc phủ nhận chuyện Madrid từ chối lời đề nghị trả 73,1 triệu bảng (100 triệu euro) cho Bale, ông chủ của Los Blanco khẳng định người khổng lồ của Premier League rất muốn sở hữu một số cầu thủ của “Kền kền trắng”.

“Chúng tôi biết M.U quan tâm đến thương vụ tuyển mộ Bal, Benzema và Varare”, Perez nói trên đài phát thanh Cadena Ser của Tây Ban Nha.

Ramos nổi lên là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của M.U hồi đầu tháng 8, nhưng rốt cục ngôi sao người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng 5 năm tiếp tục thi đấu cho đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu cho đến năm 2020. Theo giải thích của Perez, ông không bao giờ nghi ngờ về cam kết gắn bó tương lai lâu dài của hậu vệ này với đội bóng Hoàng gia.

Trước đó, Perez đã lên tiếng chỉ trích M.U vì sự đổ bể trong thương vụ của De Gea. Quan chức này cho biết, Real Madrid đã gửi tài liệu cho đội bóng của Manchester về trường hợp của De Gea, nhưng Quỷ đỏ không hồi âm cho đến lúc thị trường chuyển nhượng tại Tây Ban Nha đóng cửa.

Tuy nhiên, phía M.U lại tuyên bố rằng Real Madrid, cụ thể là Perez, cố tình gửi tài liệu chậm trễ dẫn đến thất bại trong thương vụ để De Gea trở lại Tây Ban Nha, bất chấp 2 bên đã thông qua mức phí chuyển nhượng của thủ môn này.