Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ bản chất của vụ án Công ty Việt Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội bất thường chiều 11-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu ngăn chặn không để xảy ra tham nhũng khi thực hiện gói tài khóa phục hồi kinh tế, đồng thời cũng nhắc lại vụ án công ty Việt Á...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp

Chiều 11-1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại, tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 01 Luật và 04 Nghị quyết với sự thống nhất rất cao, góp phần vào thành công thực chất của Kỳ họp.

Riêng với Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được thông qua, để triển khai kịp thời và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị việc huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phải có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, cần xác định đúng và trúng đối tượng cần hỗ trợ để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực gắn với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả và khả thi;

Đặc biệt, chú trọng thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn ngay từ đầu để không xảy ra sai sót, trục lợi chính sách, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong bối cảnh bố trí nguồn lực lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Một nghị quyết quan trọng khác đó là Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV để thể chế hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Với nghị quyết này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhanh, quyết liệt và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine; cùng đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Chủ tịch Quốc hội lưu ý: phải tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ việc giao nhiệm vụ, nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, thông tin, tuyên truyền, khen thưởng, tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm và việc mua bán Kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Cuối cùng, để các Nghị quyết của Kỳ họp đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan liên quan, các ĐBQH khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”.