Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa

ANTĐ - Đám cháy tại nhà anh Hải được kịp thời dập tắt bởi sự trách nhiệm của người dân, tính kịp thời của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, một trong những người đầu tiên tham gia chữa cháy là ông Phạm Văn Thanh- Chủ tịch phường Khương Trung.

Khoảng 10h30 phút ngày 8-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 16 phường Khương Trung  mới, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Chủ hộ là anh Trần Sơn Hải cùng gia đình không có mặt ở nhà khi đám cháy xảy ra.

Rất may, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng bởi sự trách nhiệm và tính kịp thời của các lực lượng chức năng, có sự phối hợp của người dân cơ sở.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, ngoài lực lượng PCCC chuyên nghiệp, Ban chỉ huy Quân sự quận Thanh Xuân cũng nhanh chóng điều hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với cán bộ, dân quân tự vệ cơ sở dập tắt đám cháy khởi phát từ tầng 4 căn nhà.

Theo xác định bước đầu, nguyên nhân gây cháy do chập điện giữa sạc pin điện thoại và nguồn điện, sau đó lửa cháy xuống đệm giường ngủ (do một phần day sạc pin để trên đệm)

Hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản cho gia đình anh Hải là 1 bộ tủ quần áo, bên trong có một ví tiền chứa 7 triệu đồng.

Sau khi đám cháy được dập tắt ông Vũ Chí Thệ - Phó ban chỉ huy quân sự phường Khương Trung cùng lực lượng dân quân tự vệ đã giúp gia đình anh Trần Sơn Hải dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra.

Chùm ảnh về vụ cháy:

Điểm xảy cháy là tầng 4 căn nhà

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 2

Hiện trường nơi hỏa hoạn

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 3

Anh Trần Đình Tuấn, bác Ninh... đi ngang qua thấy ngọn lửa đã kêu gọi người dân

và điện báo lực lượng chức năng trong khi chủ nhà chưa biết

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 4

Ban chỉ huy quân sự phường Khương Trung cùng Dân quân tự vệ có mặt ngay sau

vài phút nhận được thông báo

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 5

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng có mặt sau đó

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 6

Ông Phạm Văn Thanh- Chủ tịch phường Khương Trung

 là người đầu tiên lao vào đám cháy để dập lửa

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 7

Ông Vũ Chí Thệ, Phó Ban chỉ huy quân sự phường Khương Trung đã lao
vào căn phòng bị cháy, 
tháo và di dời 2 bình gas tới nơi an toàn  

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 8

Chủ tịch phường lao vào đám cháy dập lửa ảnh 9

Bình bột chữa cháy là công cụ dập tắt đám cháy khẩn cấp

 khi lực lượng PCCC chưa tới kịp.

"Không có bà con và cán bộ phường thì không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay
với gia đình tôi, tôi biết ơn vô cùng ",anh Trần Sơn Hải- chủ nhà bị cháy xúc động nói

Cán bộ phường đang quét dọn cầu thang cho gia đình anh Hải