Chủ tịch Pau FC: Quang Hải có thể trở thành trụ cột của đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Pau FC Bernard Laporte-Fray đánh giá cao tiềm năng và nỗ lực hoà nhập của Quang Hải, cho rằng tiền vệ người Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành trụ cột đội bóng.

Trước trận đấu đầu tiên của mùa giải 2022/23 trên sân nhà tiếp CLB Dijon (0h ngày 7-8), tờ La Republique des Pyrenees đã phỏng vấn Chủ tịch Pau FC - Bernard Laporte-Fray xung quanh màn thể hiện của các tân binh, bao gồm Nguyễn Quang Hải.

Chủ tịch Pau FC đánh giá cao sự nỗ lực và tiềm năng của Quang Hải

Chủ tịch Pau FC đánh giá cao sự nỗ lực và tiềm năng của Quang Hải

Theo ông Laporte-Fray, Quang Hải gặp nhiều khó khăn khi một mình từ Việt Nam sang Pháp, không thông thạo tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Tuy nhiên, tiền vệ sinh 1997 đã rất nỗ lực thích nghi, hoà nhập và "tiến bộ từng chút một".

"Quang Hải là một chiến binh, một cầu thủ mẫu mực. Với kỹ thuật và sự nhanh nhẹn vốn có, Quang Hải có thể trở thành trụ cột của Pau FC. Điều quan trọng nhất với cậu ấy cũng như các cầu thủ khác là tiếp tục tập luyện chăm chỉ", Chủ tịch Laporte-Fray đánh giá.

Pau FC vừa khởi đầu mùa giải thứ ba lên chơi Ligue 2 bằng trận thua đậm 0-4 trước Guingamp. Theo Chủ tịch Laporte-Fray, Pau FC sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở các trận đấu sớm, với hi vọng sớm tích lũy điểm số để tránh rơi cuộc đua trụ hạng giai đoạn hai.

Kể từ khi lên chơi Ligue 2 mùa 2020/21, Pau FC lần lượt kết thúc mùa giải ở vị trí 14/20 rồi 10/20 và đang phấn đấu đứng ở nửa trên bảng xếp hạng mùa này.

Về phần mình, Quang Hải dù chỉ ra sân 30 phút nhưng anh nằm trong số ít ỏi cầu thủ Pau FC chơi tốt ở trận ra quân gặp Guingamp. Chặng đường còn dài, khó khăn lẫn cơ hội dành cho tiền vệ 25 tuổi của Việt Nam là không nhỏ.