Chủ tịch nước chúc mừng Bệnh viện Việt Đức nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

ANTĐ - Chiều qua, 26-2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa của bệnh viện. 

Chủ tịch nước chúc mừng Bệnh viện Việt Đức nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam ảnh 1Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Việt Đức

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự lễ kỷ niệm và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Việt Đức.

Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Việt Đức được thành lập năm 2011, là cơ sở gây mê hồi sức có quy mô lớn nhất cả nước theo tiêu chuẩn quốc tế; là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng bệnh nhân mổ và hồi sức tích cực với 43 phòng mổ, 48 giường hồi tỉnh, 350 nhân viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm, sáng về y đức và là cơ sở giảng dạy, thực hành gây mê hồi sức của Đại học Y Hà Nội, Viện Nghiên cứu Y dược 108…

Trung tâm cũng là nơi đầu tiên trong cả nước nghiên cứu đưa ra quy trình chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não, gây mê hồi sức, ghép đồng thời nhiều tạng từ người cho chết não với số lượng, chất lượng vượt trội. Số lượng ghép tạng chết não đứng đầu cả nước, 29 ca hiến tạng, 52 ca ghép thận, 7 ca ghép van tim, 13 ca ghép tim, 27 ca ghép gan…

Cũng trong dịp này, GS.TS Trần Bình Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; TS Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng khoa Phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Việt Đức được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện được nhận cờ thi đua của Bộ Y tế và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác.

Hợp tác, gắn kết chặt chẽ với ngành y

Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2016), ngày 26-2, đại diện Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã đến thăm và chúc mừng tập thể y bác sĩ một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như: Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Công an TP Hà Nội…

Trong những năm qua, Báo An ninh Thủ đô luôn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các cơ sở y tế của Trung ương và địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động, sự kiện của ngành một cách chính xác, khách quan đến bạn đọc. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an mong muốn trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục cùng bệnh viện nói riêng, ngành y tế nói chung đồng hành vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.