Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đổi ý, "không rời AFF nữa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ ở lại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), thay vì gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF)", tờ Bola dẫn lời khẳng định của Chủ tịch PSSI -  Mochamad Iriawan. 

Theo Bola, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan "đã đổi ý" và "có cách suy nghĩ khác" về vấn đề này.

"PSSI vẫn ở lại AFF vì Indoneisa là một phần của Đông Nam Á", tờ báo Indonesia dẫn lời ông Iriawan.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan

Trước đó, PSSI mà đứng đầu là Chủ tịch Iriawan tuyên bố "đang cân nhắc" ý định rời AFF sau khi U19 Indonesia gian tiếp bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2022 bởi trận hoà 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Điều lệ AFF ưu tiên xét đối đầu, vì thế, dù cùng điểm và hơn hiệu số bàn thắng bại, song chủ nhà U19 Indonesia vẫn phải rời giải.

Ông Iriawan thậm chí còn triệu tập cuộc họp chuyên môn, gửi đơn khiếu nại trận hoà U19 Việt Nam - U19 Thái Lan lên AFF, đồng thời cho biết "nghiêm túc xem xét" việc gia nhập EAFF.

Phía AFF sau đó gửi văn bản kết luận trận U19 Việt Nam hoà U19 Thái Lan không tiêu cực. Phía PSSI bày tỏ đồng tình với kết luận này, trong khi Chủ tịch Iriawan khiến nhiều người "ngã ngửa" khi nói rằng "ý tưởng rời AFF là nói thay nguyện vọng của cư dân mạng".

Mới đây, sau trận U16 Indonesia thắng ngược U16 Việt Nam tại vòng bảng giải U16 Đông Nam Á, Chủ tịch PSSI chính thức "quay xe", khẳng định không rời AFF nữa.

"Chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng các đội tuyển Indonesia và sẽ "đòi nợ" sòng phẳng trước Việt Nam, Thái Lan ở các giải tới", tờ Bola dẫn lời Chủ tịch PSSI Iriawan.

Ở trận đấu tối 6-8, U16 Indonesia với lợi thế sân nhà đã thắng ngược U16 Việt Nam 2-1, qua đó giành vé sớm vào bán kết giải Đông Nam Á. Đây là trận thắng hiếm hoi của bóng đá Indonesia trước một đại diện Việt Nam, sau các thất bại liên tiếp ở cấp đội U19, U23, đội tuyển quốc gia.