Chủ tịch Korean Air thừa nhận con gái đã sai

ANTĐ - Hôm qua 30-1, ông Cho Yang-Ho - Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc đã lên tiếng thừa nhận con gái ông là Cho Hyun-Ah (Heather Cho) đã có những hành vi sai trái trên chuyến bay của hãng này từ thành phố New York (Mỹ) về Seoul (Hàn Quốc) hôm 5-12-2014 vừa qua.

Xuất hiện tại phiên xử thứ hai của vụ xét xử cựu Phó Chủ tịch Korean Air Cho Hyun-Ah về hành vi vi phạm quy định an toàn hàng không,  ông Cho Yang-Ho khẳng định: “Việc đuổi tiếp viên hàng không khỏi máy bay vì bất cứ lý do gì cũng là sai trái”. Ngoài ra, ông Cho Yang-Ho cũng cho biết thêm, ông đã trách mắng cô con gái của mình không làm chủ bản thân để dẫn tới hành vi sai trái trên, đồng thời ông cũng đưa ra lời xin lỗi tới những tiếp viên đã bị con gái ông đuổi khỏi máy bay và cam kết hãng Korean Air sẽ không sa thải và cũng không đưa ra hình phạt nào đối với họ.

Cũng tại phiên tòa, cô Cho Hyun-Ah xin lỗi nữ tiếp viên Kim Do-Hee rằng: “Tôi chân thành xin chị tha lỗi. Tôi xin lỗi”.  Chỉ 4 ngày sau khi làm cho chuyến bay bị chậm 11 phút liên quan đến việc “trừng phạt” tiếp viên phục vụ món ăn nhẹ sai quy cách, trưởng nữ của Chủ tịch Korean Air đã từ bỏ mọi chức vụ tại hãng này.