Chủ tịch Hà Nội tiếp Hội trưởng Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 25-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp Đoàn Thường trực Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do Mục sư Bùi Văn Sản - Hội trưởng Tổng hội đến thăm và chào xã giao.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi với Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi với Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Thay mặt Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Bùi Văn Sản bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động trong thời gian qua, nhất là trong các dịp sự kiện lớn; các tổ, nhóm tín hữu mới được đăng ký hoạt động, mở rộng mạng lưới thuận lợi.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của thành phố, Mục sư Bùi Văn Sản mong muốn lãnh đạo TP tiếp tục tạo điều kiện để thuận lợi để các hoạt động của giáo hội phát triển. Đồng thời, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục có nhiều thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cảm ơn tình cảm của Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và cộng đồng tín hữu, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh bày tỏ vui mừng về kết quả hoạt động của Tổng hội đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành công chung của Thủ đô. Nhân dịp chuẩn bị Giáng sinh sắp tới, người đứng đầu UBND TP chúc sức khỏe và an lành tới Ban Trị sự Tổng hội và cộng đồng tín hữu Tin lành.

Thông tin về những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn Tổng hội tiếp tục vận động cộng đồng tín hữu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh và đồng hành với thành phố, tham gia vào chương trình phát triển Thủ đô, nỗ lực phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô có cuộc sống ngày càng cải thiện và an toàn hơn.