Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: Đừng nói gì cả, hãy đối đầu với tôi

ANTĐ - Nhà lãnh đạo 78 tuổi – Sepp Blatter đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử chiếc ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5, sẽ được diễn ra vào năm 2015. Mới đây, ông đã đăng đàn để thách thức tất cả những người đã chỉ trích mình, thêm vào đó, ông Blatter cảm thấy hạnh phúc khi được cạnh tranh cho cương vị ông đã đảm nhiệm từ năm 1998.

Chủ tịch LĐBĐ thế giới FIFA – Sepp Blatter đã lên tiếng thách thức tất cả những người đã chỉ trích ông không đủ năng lực và không còn phù hợp cho chiếc ghế cao nhất của cơ quan quyền lực tối cao của bóng đá thế giới.

"Đừng nói gì cả, hãy đứng ra và chiến đấu, rồi bạn sẽ thấy. Những người đã nói tôi đáng lẽ không nên tái tranh cử hoặc không đáng được bầu cử, thì hãy tham gia vào cuộc tranh cử”.

Ông tiếp tục: "Tôi xin thách thức tất cả những đối thủ khác, nếu dám chấp nhận rủi ro để tranh cử, thì hãy làm đi. Rất tuyệt vời, tôi hạnh phúc vì được cạnh tranh, nhưng hãy nhớ khi bạn dám chấp nhận rủi ro, bạn cũng có khả năng thất bại”.

Ông  Sepp Blatter thách thức mọi đối thủ


Sepp Blatter đã bị chỉ trích rất nhiều về cách ông điều hành cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới, tuy nhiên, Blatter lại cho rằng: "Nếu tôi không bị chỉ trích, tức là tôi không còn chút giá trị nào".

Không chỉ nhận những lời chê bai từ báo giới, vị chủ tịch 78 tuổi còn đánh mất niềm tin và sự ủng hộ từ người bạn, hiện đang là chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) – Michel Platini.

Huyền thoại bóng đá Pháp từng  phát biểu trên tờ L'Equipe vào tháng 6/2014: "Tôi không còn ủng hộ ông ấy nữa, kết thúc rồi. Tôi đã biết ông ấy từ rất lâu và quý mến ông ấy, nhưng tôi không thích ông ấy lại ở đó thêm nhiều nhiệm kỳ nữa".

Michel Platini từ lâu đã không còn ủng hộ Sepp Blatter


Platini nói rõ hơn: "Tôi đã rất ủng hộ ông ấy vào năm 1998, nhưng 2014 thì không, tương lai cũng vậy. Tôi đã nói rõ với ông ấy, tôi nghĩ FIFA cần được hít thở một luồng không khí mới và trong lành".

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ đứng ra tranh cử chiếc ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5, tuy nhiên, để đánh bại Sepp Blatter là điều không hề dễ dàng. Vậy nhưng, thiết nghĩ FIFA thực sự cần một nhà lãnh đạo khác, trẻ trung và năng động hơn và đưa ra những quyết định cải tổ sáng suốt và linh hoạt hơn.