Chủ tịch đảng cầm quyền Campuchia Chea Sim qua đời

ANTĐ - Ngày 8-6, Chủ tịch Thượng viện và chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Chea Sim đã từ trần tại tư gia ở Phnom Penh sau một thời gian bệnh nặng, hưởng thọ 83 tuổi.

Phát ngôn viên CPP Chhim Phalvarun nói với Tân Hoa xã qua điện thoại rằng: “ÔNg Chea Sim đã qua đời lúc 3h45 chiều ngày 8-6 do bệnh nặng. Ông là một trong những nhà lãnh đạo cao cấp và đáng kính. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với dân tộc và nhân dân Campuchia”.

Được biết, ông Chea Sim đã phải chống chọi với bệnh tiểu đường giai đoạn cuối và nhiều bệnh khác trong nhiều năm trước khi qua đời.

Theo một cáo phó vừa được các phương tiện truyền thông địa phương loan tải, thi thể của ông Chea Sim sẽ được đặt tại nhà riêng của ông ở quận Chamkarmon của thủ đô Phnom Penh.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chea Sim 
Ông Chea Sim cùng với Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Hạ viện Heng Samrin là những nhân vật quan trọng của đảng cầm quyền CPP kể từ khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ hồi năm 1979.

Ông Chea Sim từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội Campuchia giai đoạn 1981-1998. Ông cũng từng giữ một số cương vị quan trọng khác trong chính quyền Campuchia như Chủ tịch lâm thời Hội đồng Nhà nước trước khi Campuchia trở thành một nước quân chủ lập hiến, quyền quốc trưởng thay Quốc vương Norodom Sihanouk...

Ông được bầu làm Chủ tịch CPP kể từ khi đảng này thành lập năm 1991 và giữ chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia từ năm 1999. Tuy nhiên, ông đã không tham gia các hoạt động chính trị kể từ năm ngoái do vấn đề sức khỏe.

Theo Tân Hoa xã, hôm 29-4 vừa qua, Thủ tướng Campuchia, kiêm phó chủ tịch CPP Hun Sen cho biết, khi ông Chea Sim qua đời, ông sẽ trở thành chủ tịch CPP và ông Say Chhum, tổng thư ký CPP, sẽ trở thành chủ tịch Thượng viện Campuchia.