Chủ tịch Cuba Raul Castro tái đắc cử nhiệm kỳ hai

ANTĐ - Ngày 24-2, Quốc hội Cuba đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro Ruz làm Chủ tịch Hội đồng nhà nước nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.

Cơ quan thông tấn quốc gia (AIN) của Cuba (AIN) đưa tin: “Ngày 24/02/2013, tại thủ đô Lahabana, Quốc hội - Cơ quan đại diện cho tiếng nói của toàn thể nhân dân Cuba đã thông qua quyết định bầu Đồng chí Raul Castro Ruz làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và bầu ông Miguel Diaz-Canel Bermudez, là phó chủ tịch thứ nhất”. Chủ tịch Raul Castro cho biết, đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của mình và sẽ nghỉ hưu vào năm 2018 khi kết thúc nhiệm kỳ hai.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz
trong chuyến thăm Việt Nam tháng 7 vừa qua

Ông Diaz-Canel thay thế phó chủ tịch thứ nhất Jose Ramon Machado Ventura, người đã tiếp tục được bầu là một trong 6 phó chủ tịch. Ông Diaz-Canel, 52 tuổi, trước đó giữ chức Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba tại tỉnh miền trung Villa Clara và tỉnh miền đông Holguin và Bộ trưởng Giáo dục Đại học.

Ngoài ra, còn có 4 phó chủ tịch khác được bầu gồm: Tổng thanh tra Gladys Bejerano; Phó chủ tịch thứ hai Ramiro Valdes; Bí thư thứ nhất Havana Lazara Mercedes Lopez Acea; và Chủ tịch liên đoàn lao động Cuba Salvador Valdes Mesa.

Quốc hội Cuba cũng đã bầu cựu Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Esteban Lazo làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Lazo, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba kể từ năm 1985, sẽ thay thế ông Ricardo Alarcon de Quesada, 75 tuổi, người đứng đầu quốc hội từ năm 1993.