“Chủ thầu” xây dựng bị chính cậu vợ xiết nợ

ANTĐ - Ngày 23-7, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản xảy ra tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cách đây gần 6 tháng. 

Ngày 21-7, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng Đỗ Thượng Hạnh, tức Hạnh “bùng”, SN 1990; Nguyễn Đức Vũ, tức Vũ “sứt”, SN 1984, đều trú tại huyện Thạch Thất và Hà Đăng Nam, tức Nam “rùa”, SN 1995, trú tại thị xã Sơn Tây. 3 đối tượng trên liên quan trực tiếp đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản xảy ra tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây vào ngày 29-1.

Ngày 17-3-2012, anh Vũ Đình Thông, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất đã nhận làm nhà cho vợ chồng người cậu ruột của vợ là ông bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Định, ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Trong khi làm nhà, anh Thông cần tiền ứng trước để trả công thợ, đã vay bà Nguyễn Thị Thúy Hà 140 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu đồng/ngày. Ngày 20-1-2013, đến ngày phải trả tiền nợ nhưng anh Thông chưa có. Do vậy, vợ chồng ông bà Định - Hà đã nhờ người quen tìm “đối tác” để đòi nợ người cháu rể giúp họ.

Thông qua người môi giới, Hà đã gặp Đỗ Thượng Hạnh và nhờ đòi giúp tiền đã cho anh Thông vay. Hạnh yêu cầu chia số tiền đòi được theo tỷ lệ 50/50 và Hà đồng ý. Hà ứng trước cho Hạnh 1 triệu đồng, rồi dẫn Hạnh đi chỉ những nơi anh Thông đang xây dựng nhà ở. 

Ngày 29-1, sau khi xác định anh Thông đang ở nhà riêng tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, vợ chồng ông Định, bà Hà đã bảo Hạnh đến yêu cầu anh Thông lên nhà ông Định để nghiệm thu công trình, thực chất là để đòi nợ. Tại đây, anh Thông và người bố đẻ của mình gặp 9 đối tượng, trong đó có Nguyễn Đức Vũ và Đỗ Thượng Hạnh.

Nhóm này yêu cầu anh Thông đo đạc diện tích công trình đã xây dựng cho vợ chồng Định - Hà, nhưng phải theo ý của chúng để bớt xén phần việc anh Thông đã làm. Sau khi đo đạc, Hà chỉ đồng ý trả anh Thông 130 triệu đồng tiền công, nhưng phải trừ vào số tiền vợ anh Thông là cháu ruột Nguyễn Văn Định còn nợ “bát họ” với Hà. Ngoài ra, anh Thông phải trả ngay cho Định - Hà số tiền vay cả lãi tổng cộng 200 triệu đồng.

Vì anh Thông không có tiền trả và sợ bị lực lượng công an phát hiện, vợ chồng Định - Hà yêu cầu Hạnh cùng đồng bọn đưa anh Thông đến nhà Hà Đăng Nam, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây giam giữ. Nam “rùa” dùng côn nhị khúc đánh anh Thông, Hạnh dùng vỏ chai rượu đánh vào mắt cá chân, đầu gối “con tin” bắt quỳ xuống đất.

Một số đối tượng khác đã dùng chân tay đấm đá anh Thông, chửi bới, đe dọa bắt gia đình nạn nhân phải bán nhà trả nợ cho Hà và Định. 3 ngày sau, khi gia đình anh Thông mang 100 triệu đồng đến đưa cho Nguyễn Đức Vũ, để thông qua đối tượng này trả cho vợ chồng Định - Hà, Hạnh “bùng” đã bắt anh Thông phải viết giấy biên nhận còn nợ số tiền 100 triệu đồng chưa trả vợ chồng Hà - Định, rồi mới trả tự do cho nạn nhân.