Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

ANTĐ - Chiều 7-10, CAP Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đội điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, kiểm tra hành chính nhà nghỉ Tây Đô trên địa bàn, phát hiện tại 2 phòng có 2 cặp đôi đang mua bán dâm. 

Hai gái mại dâm tên là Nguyễn Thị Hường và Trần Thị Hoa khai nhận “đi khách” dưới sự chỉ đạo và bảo kê của Vũ Ngọc Thịnh (SN 1987, HKTT tại TP Nam Định) - chủ một quán karaoke trên địa bàn.

Mở quán karaoke, Vũ Ngọc Thịnh có trong tay khá nhiều nhân viên và thường xuyên “bật đèn xanh” cho các “chân dài” này đi bán dâm. Chiều 7-10, có 2 khách là Nguyễn Trọng Tuân và Nguyễn Văn Thực (quê quán ở Nam Định) gọi cho Thịnh đặt vấn đề mua dâm. Thịnh ra giá  mỗi lần quan hệ, khách phải trả 2 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Thịnh chở Hoa và Hường đến nhà nghỉ Tây Đô gặp khách và nhận 4 triệu đồng. Khi các cặp đôi đang “mây mưa” thì bị công an ập vào bắt quả tang.