Chủ quán cà phê mua người giá 3 triệu đồng

ANTĐ - Viện mua chị Thu, 22 tuổi, với giá 3 triệu đồng, để bắt làm nhân viên mat-xa kiêm bán dâm

Ngày 16-9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Bắc Giang đã tiến hành các thủ tục trao trả nạn nhân trong vụ mua bán người cho gia đình bị hại. Nạn nhân là chị Lò Thị Thu, 22 tuổi, ở xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, Sơn La.

Đối tượng Viện

Trước đó, vào ngày 14/9, CATP Bắc Giang bắt giữ đối tượng Lưu Thị Viện, SN 1986, chủ quán cà phê giải khát “Trà My” ở đường Giáp Hải, phường Xương Giang, TP Bắc Giang về hành vi mua bán người. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng tháng 6-2014, đối tượng Viện đã mua chị Thu với giá 3 triệu đồng từ Phạm Văn Hiệp, SN 1984 ở tổ Giáp Sau, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Sau đó, Viện bắt chị Thu làm nhân viên mát – xa và phục vụ hoạt động mại dâm. Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Phạm Văn Hiệp đã bỏ trốn và bị CATP Bắc Giang ra lệnh truy nã.

(tên người bị hại đã được thay đổi)