Thông tin thêm về vụ vỡ nợ 150 tỷ đồng tại Hà Đông

"Chủ nợ" mang vòng hoa đặt trước nhà "con nợ"

ANTĐ - Đang bị Cơ quan công an điều tra, Nguyễn Thị Dậu (SN 1963), tạm trú tại số 5, Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội vẫn tiếp tục lừa đảo.

Báo ANTĐ đã đưa tin, sáng 23-9, hàng trăm người dân bao vây căn nhà số 5 trên đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội để đòi bà Nguyễn Thị Dậu trả nợ. Theo con số thồng kê ban đầu, chủ ngôi nhà này đã nợ của người dân tổng cộng 150 tỷ đồng và hiện không có khả năng thanh toán.

Bức xúc, một số "chủ nợ" đã mang vòng hoa đặt trước của nhà bà Nguyễn Thị Dậu

Sau khi xảy ra sự việc trên, CAQ Hà Đông và các đội nghiệp vụ CATP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, đồng thời, có công văn số 835 ra ngày 3-10-2011 yêu cầu tạm dừng mọi giao dịch đối với tài sản là nhà đất của gia đình bà Dậu. Nhưng không hiểu bằng cách nào, bà Dậu đã làm được thủ tục bán căn nhà số 5 tại đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông cho ông Trần Việt C, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội với giá gần 10 tỷ đồng. Trong khi sổ đỏ của căn nhà này trước đó bà Dậu đã “cắm” cho 1 ngân hàng để lấy 3 tỷ đồng.

Việc mua bán trên được diễn ra vào ngày 7-10 (sau khi CAQ Hà Đông ra thông báo 4 ngày) và được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Hà Đông xác nhận. Sau khi phát hiện sự việc trên, một số “chủ nợ” đã báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, ngày 8-10, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông đã có thông báo hủy nội dung đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản của ông Trần Việt C ở ngôi nhà số 5 nói trên.

Được biết, từ ngày bà Dậu tuyên bố "vỡ nợ", trước cửa nhà bà luôn tụ tập hàng chục người dân đến đòi nợ. Do bức xúc, nhiều “chủ nợ” đã đập phá tường nhà, cửa kính, ném tiết lợn và đặt vòng hoa trước cửa ngôi nhà này… Và cũng từ đó, những người trong gia đình bà Nguyễn Thị Dậu “cố thủ” trong nhà không dám xuất đầu lộ diện. Thỉnh thoảng, nếu muốn đi ra ngoài để mua các đồ dùng sinh hoạt, những người con của bà lại phải nhờ đến lực lượng công an “hộ tống”.
"Chủ nợ" mang vòng hoa đặt trước nhà "con nợ" ảnh 2
Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập trước nhà bà Dậu để xem "chủ nợ" đi đòi nợ

Sáng 12-10, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Đại tá Nguyễn Quyết Thắng – Trưởng CAQ Hà Đông cho biết, hiện CAQ Hà Đông đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.