Chủ nhà UAE xem tuyển Việt Nam là 'cửa ải khó'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UAE có lợi thế chủ nhà nhưng với 6 điểm ít ỏi, họ buộc phải toàn thắng cả 4 lượt trận còn lại để nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp, trong đó "cửa ải" cuối cùng tuyển Việt Nam được HLV Marwijk đánh giá là khó khăn nhất.
Tuyển Việt Nam đánh bại UAE tại trận lượt đi trên sân Mỹ Đình nhờ bàn thắng duy nhất của Tiến Linh

Tuyển Việt Nam đánh bại UAE tại trận lượt đi trên sân Mỹ Đình nhờ bàn thắng duy nhất của Tiến Linh

Ở bảng G, UAE là đội bóng duy nhất mới thi đấu 4/8 trận. Vì vậy, dù mới giành 6 điểm và đang tạm xếp thứ tư nhưng cơ hội đi tiếp của thầy trò Marwijk không thua kém 3 đối thủ xếp trên. Cùng với đó, họ đang có ưu thế là đội chủ nhà của bảng đấu.

Trước giờ khai màn vòng loại thứ hai, UAE được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi nhất bảng. Tuy nhiên hai trận thua trước Thái Lan và Việt Nam trên sân khách đã khiến họ mất quyền tự quyết, phải chật vật trong cả 4 lượt trận còn lại.

HLV Marwịk thừa nhận được đá 4 trận còn lại trên sân nhà là lợi thế, song bất lợi khi phải thi đấu mật độ dày 13 ngày/4 trận, thể lực bị bào mòn trong khi mục tiêu là trận nào cũng phải chiến thắng.

"Khó nhất là trận cuối gặp đội đầu bảng Việt Nam khi UAE đã bung sức 100% cho 3 trận trước còn Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn vì trước đó chỉ đá có 2 trận", thuyền trưởng đội tuyển UAE chia sẻ và tiết lộ đã tìm hiểu nhiều thông tin về thầy trò HLV Park Hang-seo, sau trận lượt đi thua 0-1 tại Mỹ Đình.

Theo lịch, UAE sẽ gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 15-6. Đây cũng là thời điểm cuộc đua ngôi nhất cùng tấm vé vào thẳng vòng loại thứ ba World Cup 2022 ở bảng G ngã ngũ.