Chủ nhà UAE chống lại "bộ tứ Đông Nam Á"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Marwijk của UAE đặt mục tiêu thắng cả 4 lượt trận với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, trong khi các đại diện Đông Nam Á cũng xem trọng trận đấu với chủ nhà và muốn có điểm.

UAE được xem là "tâm điểm" của các lượt trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022. Ngoài ưu thế sân nhà, thầy trò Marwijk được xem là "cửa ải khó" nhất mà các đại diện Đông Nam Á đều muốn vượt qua để đạt mục tiêu.

Với Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, nếu đánh bại UAE, cơ hội sở hữu tấm vé đi tiếp sẽ rất sáng sủa. Còn với đội bóng đã bị loại như Indonesia, việc vượt qua UAE sẽ là cú hích cho chiến dịch SEA Games và AFF Cup cuối năm của bóng đá xứ vạn đảo.

HLV Marwijk có nhiệm vụ phải giúp UAE thắng cả 4 đối thủ Đông Nam Á vào tháng 6 tới

HLV Marwijk có nhiệm vụ phải giúp UAE thắng cả 4 đối thủ Đông Nam Á vào tháng 6 tới

Trả lời truyền thông, HLV trưởng đội tuyển Malaysia - Tan Cheng Hoe không ngần ngại tiết lộ đã giao việc cho các trợ lý đi do thám đối thủ, trong đó UAE là mục tiêu hàng đầu bởi đây là đối thủ đầu tiên và khó chơi nhất trong số ba trận còn lại của họ.

"Chiến dịch" do thám này sẽ bắt đầu bằng trận đấu giữa tuyển Jordan và UAE tối 24-5. Kế đó là các trận giao hữu của Thái Lan với Oman (ngày 25-5), với Tajikistan (29-5). Trận giao hữu của tuyển Việt Nam với Jordan ngày 31-5 cũng được Malaysia đặt trong tầm ngắm.

"Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để theo dõi trận đấu đằng sau những cánh cửa đóng kín. Dẫu không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ có cách để lấy thêm thông tin về trận đấu. Chúng tôi muốn biết họ chơi như thế nào, những cầu thủ được gọi cho chiến dịch vòng loại World Cup lần này là ai”, HLV Tan Cheng Hoe nói, đồng thời cho biết cũng sẽ hạn chế tối đa việc lộ lọt thông tin về các buổi tập, giao hữu của đội nhà trước ánh mắt do thám từ các đối thủ.

Về phần mình, HLV Marwijk của UAE cho biết toàn đội đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng như kế hoạch.

"Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại cả 4 đối thủ đến từ Đông Nam Á để nắm quyền tự quyết suất đi tiếp. Sân nhà là một lợi thế, song điều khiến tôi lo ngại nhất là thể lực các học trò bị bào mòn khi phải đá 4 trận trong 13 ngày, trong khi cùng thời gian đó, các đối thủ được đá ít hơn một trận", HLV Marrwijk nói.

Theo lịch, các lượt trận cuối bảng G sẽ diễn ra từ ngày 3-6 đến 15-6. Đội nhất bảng chắc chắn một suất đi tiếp. Đội nhì bảng sẽ phải xét thành tích với 7 đội nhì các bảng khác để tìm ra 4 đội nhì xuất sắc nhất góp mặt vòng loại thứ ba.

Tuyển Việt Nam chốt danh sách sau trận đấu tập U22

Tối 24-5, HLV Park Hang-seo cho đội tuyển đấu tập với U22 Việt Nam nhằm rà soát lần cuối tình hình nhân sự trước khi chốt danh sách 27 tuyển thủ sang UAE. Gạch tên 10 cầu thủ là lựa chọn khó, chưa kể đa số cầu thủ triệu tập lần này đều là những cái tên quen thuộc.

Dự kiến sáng 25-5, HLV Park Hang-seo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đêm 26-5, ông sẽ cùng số cầu thủ được chọn lên đường sang UAE chuẩn bị cho 3 trận vòng loại World Cup, lần lượt gặp Indonesia (7-6), Malaysia (11-6) và UAE (15-6).