Chủ nhà Qatar bị loại khỏi World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 25-11, đội chủ nhà Qatar trải qua thất bại 1-3 trước Senegal và phải sớm chia tay World Cup 2022 từ vòng bảng.

So với trận thua 0-2 trước Ecuador ở ngày khai mạc, Qatar đã có màn trình diễn tốt hơn, nhưng không đủ để giúp họ kiếm điểm số đầu tiên ở World Cup 2022 trên sân nhà.

Senegal chơi không lấn lướt nhưng vẫn thắng cách biệt 2 bàn trước Qatar

Senegal chơi không lấn lướt nhưng vẫn thắng cách biệt 2 bàn trước Qatar

Trận này, Qatar mắc nhiều sai lầm cá nhân và một trong số đó khiến họ phải trả giá với bàn thua đầu tiên trước Senegal. Phút 41, Khouckhi trượt chân khi xử lý bóng trong vòng cấm, khiến bóng bật ra và Boulaye Dia nhanh như cắt lao vào sút tung lưới đội chủ nhà.

Đó thực sự là một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi Senegal cũng chơi không thật sự ấn tượng ở quãng thời gian trước đó.

Sang hiệp 2, Senegal tiếp tục vươn lên từ phút 48, sau cú đánh đầu của Diedhiou. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm mà các cầu thủ Qatar chơi với tâm lý thoải mái hơn bởi họ đã không còn gì để mất.

Qatar thua 2 trận liên tiếp ở World Cup 2022

Qatar thua 2 trận liên tiếp ở World Cup 2022

Những nỗ lực của Qatar được đền đáp ở phút 78, sau cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Muntari. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Qatar ở World Cup.

Thế nhưng, trong những phút cuối, vì dồn đội hình lên quá cao tìm kiếm bàn gỡ, Qatar phải nhận đòn "hồi mã thương" từ Senegal, với bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 của Dieng ở phút 84.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Qatar và họ 99% trở thành đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2022. Tỉ lệ 99% ấy đã trở thành 100%, sau khi Hà Lan và Ecuador chia điểm ở trận đấu muộn.

Hiện Hà Lan và Ecuador đều có 4 điểm, trong khi nếu thắng lượt cuối, Qatar cũng chỉ có tối đa 3 điểm.