Vụ phát hiện kho hơn 1.000 chiếc mũ bảo hiểm nghi vấn:

Chủ hàng khai mua mũ tại chợ Đồng Xuân

ANTĐ - Hôm qua, 10-4, chỉ huy Đội QLTT số 5 – Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời được chủ lô hàng hơn 1.000 chiếc mũ bảo hiểm cùng 900 chiếc mũ lưỡi trai nhựa, đến làm việc. Số mũ có dấu hiệu nghi vấn này được phát hiện tại địa chỉ số 86/20 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chiều 8-4 (Báo ANTĐ đã thông tin).

Vẫn theo chỉ huy Đội QLTT, chủ số hàng trên chưa xuất trình được đủ giấy tờ hợp pháp liên quan đến hơn 1.000 chiếc mũ bảo hiểm, và tường trình mua gom ở chợ Đồng Xuân. Tuy nhiên, việc mua gom hay mua ở đâu mà chủ hàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, đều bị xem xét xử lý trách nhiệm.

Vấn đề khác được cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, xác minh là sự liên quan giữa hơn 1.000 chiếc mũ bảo hiểm và những chiếc tem “CR” dán trên mũ cũng như thu giữ tại kho hàng.

Cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định chất lượng mũ để đánh giá độ tương thích với tem “CR” – thể hiện chất lượng sản phẩm – dán trên mũ. “Nếu có yếu tố hình sự, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ, tang vật đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng giải quyết”, chỉ huy Đội QLTT số 5 khẳng định. Trước đó, chiều 8-4, lực lượng chức năng đã phải phá khóa cửa 2 gian nhà trọ - nơi tập kết mũ bảo hiểm -  tại ngõ Trại Cá để thực hiện công tác kiểm tra.