Chủ garage tự ý lấy xe của sư thầy đi chơi, đâm 5 người bị thương

ANTĐ - Chủ garage lấy xe ô tô của một sư thầy, trụ trì tại một ngôi chùa ở thị xã Chí Linh (Hải Dương) mang đến sửa chữa, để đi chơi, và đã gây tai nạn nghiêm trọng.

Chiều 20-9, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày 19-9, đối tượng Phạm Văn Thịnh (SN 1991, trú tại 3B Hoàng Diệu, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương) điều khiển xe ô tô BKS 80LD- 0656 đã đâm vào điểm tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, tại gia đình anh Nguyễn Văn Cường, trú tại thôn Thiệu Mỹ, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, Hải Dương, làm  5 người bị trương, phải nhập viện, trong đó có 2 cháu nhỏ.

5 nạn nhân gồm: Phạm Tấn Dũng (7 tuổi), Phạm Văn Binh (6 tuổi), Phạm Thị Mây (44 tuổi), Trần Thị Hương (31 tuổi) và Trần Thị Hường (33 tuổi).

Chiếc xe bị tạm giữ tại cơ quan công an huyện Thanh Hà

Đến 17 giờ ngày 20-9, do bị thương nhẹ nên đã có 2 nạn nhân được bệnh viện cho về nhà, còn lại 3 nạn nhân: Dũng, Hương, Hường hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, Hải Dương.

Chiếc xe ô tô BKS 80LD- 0656 là của một sư thầy, trụ trì tại một ngôi chùa ở thị xã Chí Linh (Hải Dương) mang xe đến gara ô tô Đạo San, ở thành phố Hải Dương sửa chữa.

Nhân dịp Tết Trung thu, chủ gara ô tô cùng thợ xe của mình là Phạm Văn Thịnh sử dụng xe ô tô nói trên đi về quê tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, chơi và gây ra tai vụ nạn nói trên. Hiện lái xe vẫn chưa xuất trình được giấy phép lái xe.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Thanh Hà điều tra, làm rõ.