Chủ động và nghiêm túc chống tham nhũng

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại thành phố Hải Phòng, ngày 26-9, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan chức năng của thành phố, thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy Hải Phòng đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Trần Đại Quang cũng đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ở Hải Phòng thời gian qua. 

 Cùng ngày, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng TAND tối cao, tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát tại TAND tối cao.

Tin cùng chuyên mục