Chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo vững chắc sự bình yên của Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay 8-7, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện văn phòng Bộ Công an, UBND TP Hà Nội. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị trong CATP tham dự.

Bảo đảm tuyệt đối vững chắc ANCT, trật tự ATXH

Trong 6 tháng đầu năm 2016, CATP Hà Nội đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành những chủ trương, chính sách về đảm bảo ANTT để chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt thực hiện, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững ổn định ANQG, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

CATP Hà Nội đã đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng liên quan ANQG, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của thành phố và đất nước diễn ra trên địa bàn, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, được lãnh đạo các cấp, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thế Hùng trao Huân chương Chiến công các hạng cho 3 tập thể và 2 cá nhân của CATP Hà Nội

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm đã đạt hiệu quả tích cực. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CATP Hà Nội đã huy động được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng cao hơn, do đó tội phạm được kiềm chế, kéo giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá chung, khám phá trọng án và xử lý tin báo, tố giác tội phạm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án và hỗ trợ tư pháp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 6 cá nhân của CATP Hà Nội

Về công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Với sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các đơn vị, trật tự, ATGT, TTĐT có chuyển biến tích cực. TNGT được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại theo các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, đối ngoại tiếp tục được nâng cao, có chuyển biến rõ nét.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến báo cáo tham luận của các đơn vị, đồng thời cũng quán triệt tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, các chỉ đạo, điều hành của Thành uỷ, UBND Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 -2020.

Đoàn kết, phát huy sức mạnh giữ vững bình yên của Thủ đô

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương những kết quả, thành tích trên các mặt công tác của CATP Hà Nội trong 6 tháng qua. Những kết quả, thành tích này là minh chứng rõ nét nhất, thể hiện sinh động sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CATP Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Nhấn mạnh tới những yêu cầu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu CATP Hà Nội cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP những chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác liên quan đến đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô; xây dựng hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn diễn ra; tăng cường tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, công an các đơn vị, địa phương giáp ranh thực hiện tốt công tác liên kết, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân trong CATP Hà Nội

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đối với CATP Hà Nội trên các mặt công tác. “CATP Hà Nội trân trọng tiếp thu những ý kiến biểu dương, đánh giá, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Hùng, đồng thời bổ sung vào chương trình công tác trong 6 tháng cuối năm, nhằm đạt hiệu quả cao nhất”-Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ.

Dự báo, đánh giá tình hình trong nước, khu vực và thế giới sẽ diễn ra trong thời gian tới tác động lên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: CATP Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Thành phố, tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch lớn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó trọng tâm là triển khai 8 chương trình của Thành uỷ, nhất là Chương trình số 05 về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” do CATP là thường trực.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân trong CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, trên cơ sở đó chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả trên các mặt công tác công an, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. “Phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản, nâng cao một bước chất lượng, hiệu quả công tác này, đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua cuối năm”- đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân trong CATP Hà Nội

Giám đốc CATP Hà Nội cũng chỉ ra 7 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong CATP tập trung thực hiện. Cụ thể tập trung rà soát, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, cần kết hợp công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các mô hình phòng chống tội phạm;

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141, 142, các tổ công tác của lực lượng cảnh sát bảo vệ tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. “Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính, mật phục ban đêm (sau 24h) kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý tội phạm. Chủ động xây dựng, triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội và cao điểm phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực…”-người đứng đầu CATP Hà Nội quán triệt.

Đối với lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Phòng CSGT, CSTT, Công an các quận, huyện và thị xã phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, xóa các “điểm đen”, điểm phức tạp gắn với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe 3, 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp trên địa bàn thành phố. Liên quan đến việc mở rộng các tuyến phố đi bộ, Giám đốc CATP giao CAQ Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trước mắt triển khai thí điểm khu vực Hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố cổ vào các ngày lễ và thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân của CATP Hà Nội

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải tập trung chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng, coi đây là mấu chốt cho mọi thành công trong các kế hoạch, chuyên đề, mục tiêu của CATP. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác thi đua khen thưởng, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện sai phạm. Các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch và hoạt động của Hội đồng khoa học lý luận CATP; chú trọng sơ tổng kết các vụ án, chuyên án lớn, chuyên đề phục vụ công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận CAND.

Cũng tại Hội nghị, hơn 60 tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị trong CATP đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an khen thưởng vì những thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác đảm bảo, giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục