Chủ động tấn công tội phạm

ANTĐ - Thực hiện quyết tâm phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, liên tiếp trong những ngày cuối tháng 8-2012, CAP Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các  vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng.

CAP Trung Tự và bảo vệ dân phòng tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Ngày 20-8, qua công tác mật phục tại ngõ 4C phố Đặng Văn Ngữ, CAP Trung Tự phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn vào cửa hàng bán thẻ điện thoại ở gần đó. Nhóm này dùng thủ đoạn vờ hỏi mua thẻ điện thoại, rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để cướp giật tài sản. Khi chúng vừa thực hiện hành vi phạm tội, các chiến sỹ CAP Trung Tự đã tổ chức lực lượng bắt giữ. 2 ngày sau, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, CAP Trung Tự phát hiện một số đối tượng lén lút ra vào quán cà phê Phố 2, ở nhà D1 - tập thể Trung Tự với nhiều biểu hiện nghi vấn tụ tập đánh bạc.

Tiến hành các biện pháp trinh sát, CAP Trung Tự nắm được các đối tượng trên vào quán cà phê để chơi bài lá ăn tiền. 16h15 cùng ngày, CAP Trung Tự phối hợp với một số cán bộ cơ sở và bảo vệ dân phòng đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê Phố 2, phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “sâm” và đánh “tá lả”.

Ngoài 2 vụ phạm pháp hình sự nêu trên, trong các ngày từ 20 đến 29-8, CAP Trung Tự đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các vụ cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng CAP Trung Tự cho biết: “Phường Trung Tự có nhiều tuyến phố thông sang các khu vực giáp ranh phức tạp về ANTT, nên tình hình hoạt động của tội phạm lưu động có nhiều diễn biến phức tạp.

Nắm được tình hình đó, CAP Trung Tự thường xuyên bố trí lực lượng mật phục tại các tuyến, khu vực phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn để kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm”. Trưa 29-8, qua công tác trinh sát mật phục tại khu vực cổng bệnh viện trường Đại học Y, phố Tôn Thất Tùng, các trinh sát hình sự CAP Trung Tự phát hiện một nam thanh niên lang thang ở đây với biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy. Tiến hành kiểm tra, các chiến sỹ công an phát hiện và thu giữ trong người đối tượng một lượng lớn heroin. Qua khai thác, đối tượng khai nhận đã mua heroin, mang về khu vực phố Tôn Thất Tùng để bán cho các “con nghiện” quen.

Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà về công tác phát động nhân dân tham gia tố giác tội phạm của CAP Trung Tự, chúng tôi được biết đơn vị này đã nhận được hàng nghìn tin liên quan đến ANTT do nhân dân cung cấp, tính từ đầu năm 2012 đến nay. “Để thu thập được nhiều nguồn tin do nhân dân cung cấp, CAP Trung Tự đã thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ở đây, mỗi cán bộ cơ sở là một kênh thông tin quan trọng, tiếp nhận và thu thập nhiều nguồn tin của nhân dân rồi cung cấp cho CAP phân tích, sàng lọc, phục vụ công tác phát hiện và bắt giữ tội phạm” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, CAP Trung Tự đã phối hợp với CAH Vụ Bản, tỉnh Nam Định phát hiện và bắt được đối tượng truy nã can tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, đang lẩn trốn ở huyện Vụ Bản. Cũng từ nguồn tin do nhân dân ở khu nhà B5 tập thể Trung Tự cung cấp, cuối tháng 8-2012, CAP Trung Tự đã nhanh chóng phát hiện và bắt được nhóm côn đồ gây ra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người bị thương tích rất nặng tại trước sân khu nhà B5, tập thể Trung Tự.