Chủ động tấn công tội phạm kinh tế

ANTĐ - Chỉ trong đợt cao điểm thứ 2 tấn công trấn áp các loại tội phạm, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT & CV CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã điều tra, khám phá 35 vụ với 34 đối tượng vi phạm. 

Cùng với Đội CSHS, Cảnh sát ĐTTP về ma túy…, Đội Cảnh sát kinh tế được Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đánh giá là một trong những đội nghiệp vụ tinh nhuệ nhất. Dù quân số chỉ có 20 CBCS nhưng vẫn phải đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn. Hoạt động của các loại tội phạm kinh tế thường diễn ra khá phức tạp. Một trong số đó là tình trạng chở hàng hóa lậu từ phía Bắc qua cầu Thăng Long về nội thành tiêu thụ. Không phải ngẫu nhiên khi có tới 31/35 vụ án kinh tế liên quan đến kinh doanh hàng nhập lậu bị đơn vị phát hiện, triệt phá. 

Trung tá Hoàng Hữu Hoành, Đội phó Đội cảnh sát kinh tế đánh giá, ngoài hoạt động buôn bán hàng lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, tình trạng lừa đảo liên quan đến bất động sản, “tín dụng đen”, ngân hàng… diễn biến cũng hết sức phức tạp. Nhiều vụ án dù đã xảy ra lâu nhưng vẫn để lại hậu quả nặng nề, như vụ vỡ nợ theo dạng “tín dụng đen” mà đối tượng Phạm Thị Chinh ở phường Nghĩa Đô gây ra. Do đó, đấu tranh và phòng ngừa là hai nhiệm vụ được Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đặt ra song song trong mọi mặt công tác. Nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đối tượng giả tâm thần để trốn án và tiếp tục đi lừa đảo như vụ Mông Thị Ngọc (SN 1972) ở khu tập thể quân đội, phường Mai Dịch… đã được điều tra, xử lý.

Mới đây, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Anh Kiên (SN 1981) ở thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không hề có khả năng làm được “sổ đỏ” cho thửa đất 500m2 mà gia đình ông Cao Xuân Vũ đang sử dụng nhưng Kiên vẫn cầm 2,5 tỷ đồng từ phía ông Vũ. Lấy được tiền, Kiên đem sử dụng vào mục đích cá nhân trước khi bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ.